|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shopee, Lazada,… sắp phải nộp thuế thay người bán trên nền tảng của mình

07:15 | 17/06/2021
Chia sẻ
Trung bình hiện nay có tới 35 triệu giao dịch/ngày qua các sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee, Lazada,...

Mới đây Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư 40 quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thu nhập cá nhân (TNCN) của các cá nhân, tổ chức có hoạt động thương mại điện tử.

Trong đó, thông tư quy định các chủ sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm kê khai thuế, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh. Dựa trên phương pháp khấu trừ tại nguồn, các sàn thương mại điện tử sẽ khấu trừ luôn phần thuế phải đóng trước khi chuyển tiền bán trả về cho các cá nhân kinh doanh.

Shopee, Lazada,… sẽ phải nộp thuế thay cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên nền tảng của mình? - Ảnh 1.

Các sàn TMĐT như Shopee, Lazada... sẽ phải đóng thuế thay cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh trên nền tảng của mình. (Ảnh: Thùy Trang)

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho người bán, các sàn thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân/tổ chức kinh doanh trên sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh. Qua đó, giúp tăng cường quản lý, chống thất thu thuế với nhóm đối tượng này.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về thương mại điện tử thuộc Bộ Công Thương, Bộ Thông tin Truyền thông để hỗ trợ các sàn giao dịch thương mại điện tử triển khai thực hiện việc kê khai, nộp thuế và cung cấp các thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tư số 40/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2021.

Thùy Trang

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.