|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sau Tứ Xuyên, tỉnh Trùng Khánh yêu cầu đóng cửa hàng loạt nhà máy vì thiếu điện

15:02 | 22/08/2022
Chia sẻ
Theo trang Nikkei Asia, chính quyền thành phố Trùng Khánh đã ra lệnh tạm dừng hoạt động của nhiều nhà máy đến ngày 24/8 để tiết kiệm năng lượng vì nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu điện tăng vọt.

Trước đó, tỉnh Tứ Xuyên cũng đã có những biện pháp tương tự nhằm đối phó với tình trạng thiếu điện. Giới chức tỉnh này đã ra lệnh cho hầu hết nhà máy trong đó có cả Toyota và Hon Hai Precision Industry - nhà cung cấp chính cho Apple phải ngừng sản xuất đến ngày 20/8. 

 

Trùng Khánh đang kiểm soát việc sử dụng điện ở Lương Giang và những khu vực lân cận sau khi nắng nóng khắc nghiệt khiến việc sử dụng quạt và điều hoà tăng mạnh. Trùng Khánh có nhiều nhà máy sản xuất ô tô và máy tính và việc ngừng hoạt động của các nhà máy này có thể ảnh hưởng lớn đến nguồn cung linh kiện trong nước và thế giới. Các trung tâm mua sắm cũng sẽ phải rút ngắn thời gian hoạt động. 

Trước đây, chính quyền chỉ yêu cầu các nhà máy ngừng sản xuất trong thời gian cao điểm nhưng tình hình nguồn cung điện ngày càng eo hẹp đến mức việc ngừng hẳn hoạt động sản xuất được cho là cần thiết. Chính quyền Trùng Khánh cho biết nhiều nơi ở tỉnh này đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Trùng Khánh là nơi đặt trụ sở của nhiều nhà sản xuất ô tô bao gồm Chongqing Changan thuộc sở hữu nhà nước, ngoài ra còn có Ford, Isuzu Motors, Honda.

Ngoài Trùng Khánh và Tứ Xuyên, truyền thông Trung Quốc cho biết tình trạng thiếu điện cũng đang xảy ra ở các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô. 

Từ giữa tháng 7, phụ tải điện của Trung Quốc đã đạt ngưỡng kỷ lục 1,22 tỷ kilowatt do thời tiết nắng nóng. Lượng tiêu thụ điện của một số thành phố thậm chí đã xô đổ kỷ lục cũ. 

Theo Reuters, các nhà máy nhiệt điện tại Trung Quốc tăng cường đấu thầu mua than của Indonesia trong tháng 8 vì giá rẻ hơn các nguồn cung nội địa, trong khi đó, nhu cầu điện tăng do các đợt nắng nóng kỷ lục. Giá than loại 3.800 kcal được giao dịch quanh mức 78 USD/tấn (FOB), thấp hơn nhiều so với giá nội địa là 101 USD/tấn nếu tính cả tiền vận chuyển. 

Trước đó, lượng than giá rẻ mà Trung Quốc nhập khẩu từ Nga trong tháng 7 tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất trong 5 năm qua.

Trước tình trạng nắng nóng phía Tây Nam gây nên khủng hoảng năng lượng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các địa phương nhanh chóng có phương án đảm bảo nguồn cung điện, tránh ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. 

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết thêm Trung Quốc sẽ mở cửa kinh tế ngay cả khi thương mại toàn cầu đang chịu tác động bởi chủ nghĩa bảo hộ của một số quốc gia.

 

 

H.Mĩ