|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng dầu thô Mỹ tháng 1 giảm mạnh nhất hai năm

13:45 | 01/04/2026
Chia sẻ
Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 1 giảm 410.000 thùng/ngày so với tháng trước, xuống còn 13,25 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2025, theo dữ liệu của EIA.

Sản lượng dầu thô của Mỹtrong tháng 1 giảm mạnh nhất trong hai năm do một đợt bão mùa đông nghiêm trọng khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn trên diện rộng, Reuters dữ liệu công bố hôm thứ Ba (31/3) của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết.

Cụ thể, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 1 giảm 410.000 thùng/ngày so với tháng trước, xuống còn 13,25 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2025, theo dữ liệu của EIA.

Trong khi đó, tổng tiêu thụ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ cũng giảm 201.000 thùng/ngày, xuống còn 20,7 triệu thùng/ngày trong tháng 1, thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Nhu cầu xăng giảm mạnh trong thời gian xảy ra bão mùa đông tháng 1. Chỉ số “sản phẩm cung ứng” — thước đo nhu cầu của EIA — đối với xăng thành phẩm giảm 501.000 thùng/ngày so với tháng trước, xuống còn 8,3 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022.

Giá xăng bán lẻ đã vượt mốc 4 USD/gallon vào hôm 30/3 khi xung đột tại Iran làm đảo lộn thị trường dầu mỏ toàn cầu, qua đó có thể tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ trong thời gian tới.

Ngược lại, nhu cầu đối với các nhiên liệu chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) tăng mạnh trong tháng 1 khi tiêu thụ cho phát điện và sưởi ấm gia tăng do nhiệt độ xuống thấp bất thường.

Lượng sản phẩm chưng cất cung ứng đạt trung bình 4,03 triệu thùng/ngày trong tháng 1, tăng 213.000 thùng/ngày so với tháng trước, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong vòng một năm, theo dữ liệu của EIA.

Mức tiêu thụ tăng vọt trong tháng 1 đã làm giảm tồn kho nhiên liệu chưng cất tại các trung tâm tiêu thụ chính ở khu vực Đông Bắc và Trung Tây nước Mỹ, ngay trước khi xung đột Iran nổ ra. Điều này khiến thị trường diesel trở nên thắt chặt hơn bình thường và góp phần đẩy giá nhiên liệu công nghiệp này tăng mạnh.

Cũng trong tháng 1, các nhà máy lọc dầu tại khu vực Bờ Vịnh Mỹ đã nhập khẩu lượng dầu thô từ Venezuela cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, theo EIA. Lượng nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ này tăng lên 6,2 triệu thùng/ngày trong tháng 1, so với 3,8 triệu thùng/ngày trong tháng 12.

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào ngày 3/1 sau nhiều tuần phong tỏa hải quân đối với quốc gia Nam Mỹ này.

Sau sự kiện này, chính phủ Mỹ đã cấp các giấy phép chung mới, cho phép các công ty thương mại Vitol và Trafigura tham gia cùng tập đoàn dầu khí Chevron trong việc xuất khẩu dầu thô Venezuela theo một thỏa thuận với chính quyền của Delcy Rodriguez.

H.Mĩ

Chủ đầu tư bất động sản chịu áp lực kép, phải ‘bù lãi’ để giữ dòng tiền
Chi phí vốn tăng mạnh trong khi khả năng bán hàng chững lại đang tạo ra áp lực kép lên các chủ đầu tư bất động sản. Không thể tăng giá, nhiều doanh nghiệp buộc phải tung ưu đãi tài chính, thậm chí “bù lãi” cho người mua để duy trì dòng tiền.