|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc sắp nhập 600.000 thùng dầu thô, 300.000 tấn LNG từ Mỹ

13:51 | 01/04/2026
Chia sẻ
Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị nối lại việc mua dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.

Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị nối lại việc mua dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng trước những biến động mạnh của thị trường do Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz.

Theo công ty nghiên cứu Kpler, gần 600.000 thùng dầu thô Mỹ mỗi ngày dự kiến sẽ được bốc lên các tàu chở dầu hướng tới Trung Quốc trong tháng 4, với nhiều tàu tập trung tại cảng Corpus Christi (Texas) - trung tâm xuất khẩu dầu lớn nhất của Mỹ. Đồng thời, khoảng 300.000 tấn LNG của Mỹ cũng được lên kế hoạch vận chuyển sang Trung Quốc trong tháng 3.

Dù các lô hàng này vẫn có thể được chuyển hướng sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, song nếu cập cảng Trung Quốc, đây sẽ là những chuyến nhập khẩu dầu thô đầu tiên từ Mỹ kể từ tháng 2/2025 và LNG kể từ tháng 12/2024 - thời điểm Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền.

Trong báo cáo công bố gần đây, Kpler nhận định Trung Quốc đang tìm cách mở rộng các lựa chọn nhập khẩu năng lượng, cho thấy chính sách an ninh năng lượng đang dịch chuyển theo hướng ưu tiên đa dạng hóa hơn là các yếu tố ngoại giao.

Trung Quốc sắp nhập 600.000 thùng dầu thô, 300.000 tấn LNG từ Mỹ (Nguồn: Nikkei)

Là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu khoảng 70% nhu cầu trong nước. Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông, nguồn năng lượng từ Mỹ - vốn từng bị áp thuế trả đũa trong căng thẳng thương mại - đang quay trở lại bàn đàm phán.

Trước đó, Trung Quốc đã ngừng mua dầu và LNG của Mỹ để đáp trả chính sách thuế quan của Washington. Tuy nhiên, với áp lực nguồn cung gia tăng, Bắc Kinh có thể tận dụng việc nhập khẩu năng lượng như một “quân bài” trong đàm phán thương mại, hướng tới giảm thuế và hạ nhiệt căng thẳng.

Dữ liệu cho thấy năm 2024, Trung Quốc chi 325,1 tỷ USD để nhập khẩu dầu thô, trong đó Mỹ chỉ chiếm khoảng 1,8%. Tuy nhiên, cán cân này có thể thay đổi khi nhu cầu năng lượng gia tăng mạnh, đặc biệt do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và xe điện, kéo theo nhu cầu điện năng tăng cao.

Song song, Trung Quốc cũng đang đa dạng hóa nguồn cung bằng cách tăng cường hợp tác với Nga và các nước Trung Á. Nga hiện là nhà cung cấp dầu và khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc, trong khi các dự án như đường ống khí “Sức mạnh Siberia 2” được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ năng lượng giữa hai nước.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều bất ổn, chiến lược năng lượng của Trung Quốc đang cho thấy sự linh hoạt rõ rệt: đặt an ninh nguồn cung lên trên các yếu tố chính trị ngắn hạn. Việc tái nhập khẩu dầu và LNG từ Mỹ không chỉ giúp giảm áp lực nguồn cung trước mắt, mà còn tạo thêm “đòn bẩy” trong các cuộc đàm phán thương mại sắp tới.

Ở góc độ rộng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào giai đoạn biến động mạnh, nơi các dòng chảy thương mại có thể thay đổi nhanh chóng theo địa chính trị. Với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đặc biệt từ AI và xe điện, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nguồn cung thay vì đặt cược vào bất kỳ đối tác đơn lẻ nào.

Châu Anh (Theo Nikkei)

Giá dầu giảm 3%, thủng mốc 100 USD/thùng
Giá dầu tương lai tiếp tục kéo dài đà giảm sau khi Tổng thống Donald Trump một lần nữa phát tín hiệu về khả năng chấm dứt cuộc chiến tại Iran, ngay cả khi Eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị phong tỏa và thêm nhiều binh sĩ Mỹ được điều tới khu vực.