Gã khổng lồ Samsung đã chính thức giới thiệu bộ ba sản phẩm mới thuộc dòng Galaxy S23 Series vào rạng sáng 2/2 (giờ Việt Nam). Ngay sau đó, các đại lý Việt cũng đã công bố giá bán chính thức cũng như các chương trình ưu đãi với khách hàng đặt trước sản phẩm.
Theo Samsung, một số lý do khiến hoạt động kinh doanh của tập đoàn bị ảnh hưởng trong quý IV/2022 có thể kể tới như môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn, khách hàng điều chỉnh lại lượng chip tồn kho hay người dùng hạn chế mua sắm PC, smartphone.
Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đang thể hiện nguồn lực mạnh mẽ với quyết tâm giành lấy thị phần, ngược dòng đầu tư cho sản xuất chip bán dẫn, bất chấp các đối thù phải "thắt lưng buộc bụng".
Những yếu tố như đại dịch COVID-19, người dùng thay đổi thói quen mua sắm, xung đột tại Ukraine, lạm phát tăng,... đã ảnh hưởng đáng kể tới các công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn như Samsung, SK Hynix hay Micron.
Theo dữ liệu từ IDC, đã có tổng cộng 1,21 tỷ chiếc smartphone được xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2022, mức thấp nhất kể từ năm 2013, do ảnh hưởng từ lạm phát và người dùng thay đổi thói quen mua sắm.
Samsung luôn luôn nỗ lực cùng Việt Nam chia sẻ những khó khăn để không chỉ là doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất Việt Nam mà còn trở thành doanh nghiệp nhận được tình cảm yêu mến của người dân Việt Nam.
Nhờ sở hữu lượng tiền mặt dữ trự khổng lồ cũng như được tiếp thêm sức mạnh từ các chính sách hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc, Samsung đang "bạo tay" đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất chip bán dẫn trong bối cảnh các đối thủ buộc phải rút lui.
Các chuyên gia trong ngành dự đoán những ông lớn trong lĩnh vực sản xuất chip của Hàn Quốc, bao gồm Samsung, sẽ chứng kiến lợi nhuận cả năm 2022 sụt giảm, và tình hình này có thể kéo dài sang cả năm 2023.
Trước nỗi lo về suy thoái kinh tế toàn cầu, các lãnh đạo Samsung mới đây đã tổ chức một cuộc họp cấp cao, đồng thời cũng đưa ra những cái nhìn không mấy khả quan về mảng kinh doanh bán dẫn trụ cột của công ty.
Dù doanh số bán smartphone của Apple ít hơn Samsung khoảng 15 triệu chiếc trong quý III, song tổng doanh thu mà "táo khuyết" đạt được lại chiếm tới 42% tổng doanh thu của cả thị trường smartphone toàn cầu.
Tính đến hết quý III, Apple vẫn là đơn vị dẫn đầu thị trường thiết bị đeo trên người (smartwatch, tai nghe,...), nhưng đối thủ lớn nhất của "táo khuyết" là Samsung đã tụt xuống vị trí thứ ba, xếp sau một nhà sản xuất tới từ Ấn Độ.