|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Quy mô nền kinh tế Hàn Quốc còn không bằng một tỉnh của Trung Quốc

15:28 | 25/01/2022
Chia sẻ
Quảng Đông sẽ lọt top 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới nếu tỉnh này được xem là một quốc gia độc lập. Thậm chí, dự kiến quy mô kinh tế của Quảng Đông còn vượt trội hơn cả nền kinh tế Hàn Quốc.

Theo SCMP, quy mô kinh tế của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có thể sẽ vượt qua Hàn Quốc lần đầu tiên vào năm 2021 và nếu tỉnh này được xem là một quốc gia, thì nó sẽ đứng trong top 10 nền kinh tế toàn cầu. 

Cụ thể, báo cáo việc làm do chính quyền tỉnh mới công bố ngày 24/1 cho thấy, trong năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quảng Đông đã tăng 8% so với năm trước lên 12,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,92 nghìn tỷ USD.

Điều đó có nghĩa là quy mô kinh tế năm 2021 của Quảng Đông có thể vượt con số dự kiến 1,82 nghìn tỷ USD của Hàn Quốc và chỉ thấp hơn một chút so với mức 2 nghìn tỷ USD ước tính của Canada, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Quy mô toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc còn không bằng một tỉnh của Trung Quốc trong năm 2021 - Ảnh 1.

Nền kinh tế Quảng Đông tăng trưởng 8% trong năm qua. (Ảnh: Xinhua).

Việc một địa phương có quy mô kinh tế lớn và đóng góp nhiều vào tăng trưởng một quốc gia không phải là chuyện hiếm gặp. Chẳng hạn, quy mô nền kinh tế của bang Texas năm 2021 đạt 2 nghìn tỷ USD, hay bang California đạt 3,35 nghìn tỷ USD, hoàn toàn có thể lọt vào top 10 nền kinh tế hàng đầu nếu các bang này được xem là một quốc gia độc lập.

Trở lại với Quảng Đông, báo cáo việc làm của tỉnh này được công bố không lâu sau khi Trung Quốc cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia năm ngoái đạt khoảng 8,1%, vượt qua kỳ vọng của giới phân tích và mục tiêu của chính phủ là "trên 6%".

Quy mô nền kinh tế Hàn Quốc còn không bằng một tỉnh của Trung Quốc  - Ảnh 2.

GDP của Quảng Đông đã đứng đầu trong số các tỉnh thành và khu vực trực thuộc trung ương khác ở Trung Quốc trong hơn 30 năm qua. Trong giai đoạn đó, nhờ những lợi thế về chính sách và vị trí địa lý, khu vực vốn tiếp giáp với Hong Kong đã chuyển từ một vùng nông nghiệp trở thành địa phương đi đầu về đổi mới công nghệ của cả nước, cũng như trở thành một trung tâm thương mại quan trọng. 

Tuy nhiên, tỉnh này từ lâu đã phải đối mặt với những chỉ trích về khoảng cách thu nhập, vì phần lớn sản lượng kinh tế của tỉnh bắt nguồn từ khu vực đồng bằng sông Châu Giang. Các siêu đô thị Quảng Châu và Thâm Quyến từ lâu đã đóng góp vào gần một nửa GDP của tỉnh.

Quảng Đông cũng đang tập trung thực hiện chiến lược “thịnh vượng chung” của chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm giảm thiểu khoảng cách giàu nghèo đang tồn tại ở địa phương. 

Tỷ trọng kinh tế của đồng bằng sông Châu Giang đã giảm trong những năm gần đây - từ 84,85% trong năm 2014 xuống còn 80,86% trong ba quý đầu năm ngoái - do các thành phố khác tăng trưởng nhanh hơn và chính quyền tỉnh chú trọng nhiều hơn vào việc thu hẹp chênh lệch giàu nghèo.

Bình luận về báo cáo việc làm trước khi văn bản này được công bố, Chủ tịch tỉnh Quảng Đông mới đắc cử Wang Weizhong cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng Quảng Đông vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển… trong đó có việc các khu vực phát triển chưa đồng đều, khoảng cách giữa đô thị và nông thôn còn lớn; và tỉnh vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thúc đẩy chính sách thịnh vượng chung”. 

Ông Wang nhấn mạnh rằng các thành phố ở phía đông, tây và bắc của Quảng Đông nên “tối ưu hóa môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực công nghiệp và tự biến mình thành những điểm đến hàng đầu để phát triển công nghiệp” của đồng bằng sông Châu Giang.

Ngoài ra, Chủ tịch Wang cũng cảnh báo rằng tỉnh phải giữ vững đà phát triển các công nghệ then chốt, đồng thời tăng cường hơn nữa tính ổn định và khả năng cạnh tranh của các chuỗi cung ứng và công nghiệp của tỉnh.

Số liệu kinh tế mới nhất của Quảng Đông cho thấy tỉnh đang ngày bỏ xa Hong Kong, nơi có GDP năm 2021 là khoảng 360 tỷ USD, hay nhỏ hơn 5,3 lần so với Quảng Đông, theo dự báo mới nhất của Đại học Hong Kong. Vào năm 2020, nền kinh tế của Quảng Đông lớn hơn 4,6 lần so với Hong Kong.

Báo cáo việc làm của Quảng Đông cũng cho biết hợp tác sâu rộng hơn với Hong Kong và phần còn lại của vùng Vịnh Lớn là ưu tiên hàng đầu trong năm nay.

“[Chúng ta nên] xúc tiến kế hoạch xây dựng 'vành đai kinh tế cảng' Thâm Quyến - Hong Kong, đồng thời gắn kết chặt chẽ với chiến lược "đô thị phía bắc" của Hong Kong, và mở ra cơ hội cho hợp tác Thâm Quyến - Hong Kong", báo cáo cho biết.