Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vượt dự kiến trong tháng 3 khi các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu để tránh thuế quan trừng phạt của Mỹ, trong khi nhập khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu trong nước trì trệ.
Mỹ phụ thuộc nặng nề vào nguồn khoáng sản thiết yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là đất hiếm. Do đó, Bắc Kinh có thể biến nguồn tài nguyên này thành công cụ gây sức ép hiệu quả trong căng thẳng thương mại với Washington.
Ông Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu cơ hùng mạnh Bridgewater Associates, lo ngại hệ thống tiền tệ toàn cầu sẽ gặp cú sốc lớn hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Theo thông tin có phần hỗn loạn từ Tổng thống Trump và các cấp dưới, các miễn trừ thuế quan đối ứng với điện thoại thông minh, máy tính và chip sẽ sớm bị đảo ngược.
Các viện nghiên cứu kinh tế hàng đầu của Đức cảnh báo thuế quan của Mỹ, đặc biệt đối với các kim loại như thép và nhôm, có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của Đức trong năm nay.
Hiện tại, Mỹ đang áp thuế 25% lên các mặt hàng nhập khẩu như thép, nhôm và ôtô, đồng thời áp thuế cơ bản 10% lên hầu hết các mặt hàng nhập khẩu khác từ Anh và các nước khác.
Trả lời phỏng vấn báo giới trên chuyên cơ Air Force One ngày 12/4, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ cung cấp thêm thông tin về thuế quan đối với chất bán dẫn (chip) nhập khẩu vào ngày 14/4.
Một số doanh nghiệp thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau tại Trung Quốc cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng nhất định từ chính sách thuế mới của Mỹ, nhưng họ vẫn tự tin có thể vượt qua thách thức.
Một số công ty Mỹ và Đông Nam Á đang đẩy nhanh các chuyến hàng xuyên Thái Bình Dương sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.
Ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không gia hạn thời gian tạm hoãn 90 ngày áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ hàng chục đối tác thương mại, ngay cả khi các nước này chưa đạt được thỏa thuận với Washington.
Một số chủ nhà máy Trung Quốc đã giảm giá cho khách Mỹ để cùng nhau xoay xở hai mức tăng thuế quan 10% hồi tháng 2 và 3 của ông Trump. Nhưng với các mức thuế mới nhất, nhiều người cho biết họ không thể hạ giá hơn nữa vì làm vậy sẽ bị lỗ.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).