|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ và Trung đồng ý giảm mạnh thuế quan trong 90 ngày

14:20 | 12/05/2025
Chia sẻ
Kết thúc các cuộc đàm phán tại Thuỵ Sỹ, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ tạm ngừng xung đột thương mại trong 90 ngày.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh: Getty Images).

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thuỵ Sỹ) vào sáng ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã quyết định tạm ngừng căng thẳng thương mại trong 90 ngày.

Cụ thể, ông Bessent nói: “Chúng tôi đã đạt thoả thuận tạm hoãn trong 90 ngày và giảm đáng kể các mức thuế quan”. Vị bộ trưởng đánh giá tích cực các cuộc đàm phán với phía Trung Quốc và cho biết “cả hai bên đều thể hiện thái độ tôn trọng lẫn nhau”.

Theo một tuyên bố chung, kể từ ngày 14/5, tổng mức thuế quan 145% mà Mỹ áp lên hàng hoá Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 30% (bao gồm mức thuế liên quan đến ma tuý fentanyl). Đồng thời, mức thuế 125% mà Trung Quốc áp đặt với hàng hoá Mỹ sẽ hạ còn 10%.

“Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả về các động thái liên quan đến fentanyl”, ông Bessent tiết lộ thêm tại cuộc họp báo. “Chúng tôi nhất trí rằng không bên nào muốn tách rời”.

Tuyên bố chung cũng cho biết “các bên sẽ thiết lập một cơ chế để tiếp tục thảo luận về quan hệ kinh tế thương mại”.

Thông báo mới là một bước tiến lớn hướng tới việc hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan giữa hai siêu cường kinh tế lớn nhất thế giới. Trước đó, hai nước đã ghi nhận “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sỹ.

Cũng ở cuộc họp báo, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington muốn có mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Bắc Kinh.

Trong một tuyên bố ban đầu vào ngày 11/5, Nhà Trắng gọi bước tiến này là một “thoả thuận thương mại” nhưng không nêu rõ mục tiêu của hai bên là gì hoặc sẽ mất bao lâu để hai nước đạt được mục tiêu đó.

Mặc dù thị trường tài chính chào đón các thông tin gần đây, lịch sử cho thấy hai bên có thể mất nhiều thời gian để đàm phán một thoả thuận chi tiết, nếu quả thực họ có thể đi đến một thoả thuận thực sự.

Năm 2018, Mỹ và Trung Quốc cũng đồng ý tạm ngừng căng thẳng sau một vòng đàm phán. Song, sau đó Mỹ đã rút lui, dẫn đến hơn 18 tháng áp thuế quan qua lại giữa hai nước. Đến tháng 1/2020, hai nước mới ký thoả thuận thương mại giai đoạn một.

Cuối cùng, Trung Quốc đã không hoàn thành cam kết mua hàng trong thoả thuận và thâm hụt thương mại của Mỹ với đất nước tỷ dân tiếp tục phình to trong đại dịch, dẫn đến cuộc chiến thương mại hiện tại.

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đều bật tăng sau thông báo mới từ Mỹ và Trung Quốc. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 3%, theo ghi nhận của Bloomberg.

Giá dầu thô khởi sắc, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và đồng USD mạnh lên. Đồng nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài cũng nới dài đà tăng so với đồng bạc xanh, đi lên khoảng 0,5%.

Yên Khê