|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm nhận máy bay Boeing sau khi đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ

13:56 | 13/05/2025
Chia sẻ
Việc Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm nhận máy bay Boeing là tin vui đối với nhà sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ.

Chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Air China tại sân bay ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters). 

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm các hãng hàng không tiếp nhận máy bay Boeing kéo dài khoảng một tháng qua.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được bước đột phá trong đàm phán thương mại, dẫn tới việc hai nước giảm mạnh thuế quan lên hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày. 

Nguồn tin của Bloomberg cho hay trong tuần này, các quan chức Trung Quốc đã bắt đầu truyền đạt tới các hãng hàng không nội địa và cơ quan chính phủ rằng doanh nghiệp có thể tiếp nhận máy bay Boeing như trước.

Ngoài ra, nguồn tin còn cho biết các hãng hàng không cũng được toàn quyền sắp xếp thời gian và điều khoản nhận hàng theo ý của họ.

Sự cho phép của Bắc Kinh sẽ đem đến động lực tức thời cho Boeing. Tuy nhiên, nhà sản xuất máy bay lớn nhất nước Mỹ sẽ sớm gặp rắc rối nếu cuộc chiến thuế quan không được giải quyết trong giai đoạn “tạm hoãn”.

Sau cuộc đàm phán cuối tuần trước, Mỹ đã đồng ý hạ thuế quan 145% đối với hàng hóa Trung Quốc xuống 30% trong 90 ngày. Trung Quốc cũng chấp nhận giảm thuế với hàng hóa Mỹ từ 125% xuống 10% và gỡ bỏ các biện pháp đáp trả khác mà nước này thực hiện kể từ ngày 2/4.

Cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường thế giới đã đẩy Boeing vào thế khó. Thuế quan trả đũa của Bắc Kinh khiến máy bay Boeing trở nên quá đắt đỏ với các hãng hàng không Trung Quốc. Đồng thời, các quan chức cũng lệnh cho các hãng bay nội địa ngừng nhận máy bay của Boeing.

Vào cuối tháng 4, Trung Quốc bắt đầu phát tín hiệu về khả năng tạm thời “đình chiến” thương mại, nói rằng họ sẵn sàng hỗ trợ mối quan hệ hợp tác bình thường với doanh nghiệp Mỹ.

Trước đó, Bắc Kinh đã đề nghị tạm hoãn thuế quan với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm thiết bị y tế, một số hóa chất công nghiệp và các hợp đồng cho thuê máy bay.

Tuy Bắc Kinh đã dỡ bỏ lệnh cấm, hiện tại vẫn chưa rõ các hãng hàng không Trung Quốc có thể sớm nhận được máy bay hay không.

Boeing đã điều một số máy bay quay trở về Mỹ sau khi các khách hàng Trung Quốc từ chối tiếp nhận. Công ty cũng cảnh báo họ đang chuẩn bị tìm người mua khác cho những máy bay chưa được giao cho Trung Quốc.

Nhiều hãng hàng không quốc tế từ Ấn Độ cho đến Arab Saudi đã thể hiện sự quan tâm đến những chiếc Boeing 737 Max mới, sẵn sàng giao ngay.

Theo lịch trình ban đầu, Boeing dự kiến sẽ giao khoảng 50 chiếc máy bay sang Trung Quốc trong năm 2025.

Động thái dỡ bỏ lệnh cấm của Bắc Kinh sẽ giúp Boeing tiết kiệm thời gian và chi phí nếu phải tìm kiếm người mua mới, đồng thời giúp công ty sớm nhận được tiền thanh toán một khi máy bay được giao cho khách hàng.

Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm khoảng 20% nhu cầu máy bay toàn cầu trong hai thập kỷ tới. Hồi năm 2018, gần 25% sản lượng của Boeing tập trung tại Trung Quốc. Nhưng Boeing chưa công bố đơn hàng lớn nào từ đất nước tỷ dân trong những năm gần đây do căng thẳng thương mại và các vấn đề nội bộ.

Giang