|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phản ứng của Đà Nẵng sau quyết định của Dũng lò vôi

14:10 | 23/03/2019
Chia sẻ
UBND TP. Đà Nẵng đã triệu tập cuộc họp bất thường, bàn về quyết định của ông Dũng "lò vôi" rút khỏi dự án xử lý nước trên địa bàn.

Chiều ngày 22/3/2019, trao đổi với Đất Việt, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, sau khi có thông tin ông Huỳnh Uy Dũng (biệt danh Dũng "lò vôi") bỏ về sau cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố ngày 20/3 và quyết định không tiếp tục triển khai miễn phí 2 dự án xử lý nước tại hồ Vĩnh Trung và Thạc Gián, các lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đã có cuộc họp bất thường vào sáng ngày 22/3 để bàn về vấn đề này.

"Thành phố quyết quyết định vẫn đề ông Dũng thực hiện dự án xử lý nước tại hồ Vĩnh Trung, Thạc Gián như ý định ban đầu. Thực tế, ông Dũng rất thiện chí khi xúc tiến rất nhanh việc thực hiện nay" - ông Hùng nói.

Phản ứng của Đà Nẵng sau quyết định của Dũng lò vôi - Ảnh 1.

Hai hồ nước Vĩnh Trung và Thạc Gián nhìn từ trên cao.

Trước đó, giữa ông Dũng và lãnh đạo thành phố đã có sự hiểu nhầm. Bởi trong cuộc họp hôm 20/3, ông Dũng bày tỏ mong muốn xử lý nước ở hồ Vĩnh Trung vì tình trạng nước ở đây có mức độ ô nhiễm vừa phải, đáp ứng được khả năng của công ty ông và tỉ lệ thành công của dự án cao.

Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 20/3, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đề nghị thay đổi từ việc xử lý hồ ô nhiễm Vĩnh Trung do ông Dũng "lò vôi" tài trợ sang xử lý nước ở hồ Bàu Trảng. .

Tuy nhiên, hồ Bàu Trảng chưa được ông Dũng nghiên cứu, lại là cái đuôi của nguồn nước khu vực sân bay chảy ra nên ông Dũng không đồng ý.

"Chúng tôi nghiên cứu, tập trung làm hết rồi. Đà Nẵng cũng đưa cả đoàn cán bộ vào coi rồi. Đó là tấm lòng của tôi hoàn toàn muốn dâng tặng thành phố chứ muốn kiếm tiền chi chỗ đó. Nhưng ra thì coi tôi như ăn xin, làm như thế là không được.

Tôi cũng nói đi nói lại nhiều lần với lãnh đạo thành phố là tôi không phải là người đi bán. Tôi tặng chứ không phải đi kinh doanh để TP lấy công nghệ, vi sinh tôi tặng mà xử lý vì thành phố môi trường", ông Dũng bức xúc.

Trong cơn sốt đất Trong cơn sốt đất 'quay cuồng', Đà Nẵng dẹp các ki-ot giao dịch bất động sản tự phát Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư các khu đô thị phức hợp thông minh tại Đà NẵngDoanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư các khu đô thị phức hợp thông minh tại Đà Nẵng Khởi tố cựu giám đốc và cựu phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng dính líu đến Vũ Khởi tố cựu giám đốc và cựu phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng dính líu đến Vũ 'nhôm'

Vân Trang