Giá dầu thô đã phục hồi một phần khi các nhà đầu tư nhảy vào thị trường để kiếm mòn hời sau cú lao dốc hồi cuối tuần trước, cũng như do một số người dự đoán OPEC có thể tạm dừng tăng sản lượng để phản ứng trước sự lây lan của biến chủng Omicron.
Liên minh OPEC+ đã dời hai phiên họp kỹ thuật từ đầu tuần này xuống giữa tuần để có thêm thời gian đánh giá tác động của siêu biến chủng Omicron đối với nhu cầu và giá dầu thô.
Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đang không ngừng bàn tán về siêu biến chủng Omicron lần đầu được phát hiện tại châu Phi. Biến chủng mới này có thể tác động mạnh đến thị trường ngoại hối cũng như các chính sách của Fed và quyết định của OPEC+ trong tương lai gần.
Liên minh dầu mỏ OPEC+ ngày càng có khả năng từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng tại cuộc họp sắp tới, khi mà biến chủng mới của SARS-CoV-2 vừa khiến giá dầu tụt dốc nghiêm trọng nhất trong hơn một năm qua.
Giới chuyên gia cho biết, kho dự trữ chiến lược không phải công cụ để thao túng giá xăng dầu. Đồng thời, giá dầu thô có thể tiếp tục tăng cao bất chấp nỗ lực xả kho của ông Biden và các nước khác.
OPEC+ sẽ phải tạm ngừng tăng sản lượng trong ít nhất hai tháng để tránh tình trạng dư cung trên thị trường, sau khi Mỹ xả kho hàng chục triệu thùng dầu thô. Chiến lược gia dầu mỏ Julian Lee của Bloomberg nhận định, lựa chọn trên là không dễ dàng gì đối với OPEC+.
Các quan chức OPEC+ cảnh báo liên minh dầu mỏ sẽ đáp trả kế hoạch xả kho dự trữ của các nước tiêu thụ dầu thô lớn như Mỹ và Trung Quốc. Động thái này có thể khơi mào một cuộc chiến giành quyền kiểm soát thị trường năng lượng toàn cầu.
Arab Saudi đang triển khai một chương trình đa dạng hóa kinh tế tiêu tốn hàng trăm tỷ USD nhưng chính phủ không có nơi nào khác để kiếm được khoản tiền khổng lồ này, ngoại trừ từ dầu mỏ. Suy cho cùng, nền kinh tế Arab Saudi trong vài chục năm nữa chưa có gì lận lưng ngoài loại nhiên liệu hóa thạch này.
Giá dầu thế giới chốt phiên 19/11 ở mức thấp nhất trong khoảng bảy tuần qua, đánh dấu tuần giảm giá thứ tư liên tiếp và cũng là chuỗi đi xuống dài nhất trong gần 20 tháng qua.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 11/11 đã giảm dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2021, do sự giảm mạnh ở các nước tiêu thụ chính như Trung Quốc và Ấn Độ và ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao.
Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất Suhail al-Mazrouei vừa cho biết Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đối tác, còn gọi là OPEC+, có thể sẽ tăng nguồn cung dầu mỏ ra thị trường nếu thị trường có nhu cầu.
Cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng dưới thời Tổng thống Donald Trump đã công kích các chính sách năng lượng của chính quyền Tổng thống Biden, khẳng định chúng có liên quan với lạm phát và có thể gây ra "thảm họa".
Nhà Trắng cho rằng OPEC+ đang ngáng chân nền kinh tế toàn cầu khi không chịu cung ứng thêm dầu thô ra thị trường, đồng thời cảnh báo Washington sẵn sàng sử dụng "mọi công cụ" cần thiết để hạ giá nhiên liệu.
Bất chấp lời kêu gọi tăng sản lượng khai thác, các nước OPEC+ đã cân nhắc mọi yếu tố, từ dịch bệnh COVID-19, nhu cầu năng lượng đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu để đưa ra quyết định.
Trước thềm đợt đầu tiên trong lộ trình bốn giai đoạn đưa Việt Nam vào FTSE Global Equity Index Series, ông Thomas Nguyen, Giám đốc Thị trường nước ngoài của CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI), chia sẻ góc nhìn về việc thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một thay đổi quan trọng.