Theo báo cáo hàng tháng vừa công bố của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng khai thác dầu thô của Iran trong tháng 7/2021 đã đạt 2,485 triệu thùng/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng thống Joe Biden từ lâu vốn là người hết mực ủng hộ nước Mỹ từ bỏ dầu thô để chuyển sang năng lượng tái tạo. Song, gần đây chính quyền của ông vừa mở lên đề nghị OPEC tăng sản lượng.
Mối quan hệ thâm tình giữa Arab Saudi và UAE được thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực như trong liên minh OPEC+. Song, khi xung đột lợi ích càng lớn và ưu tiên kinh tế trở nên quan trọng hơn, rạn nứt giữa hai nước đồng minh thân cận sẽ càng thêm khoét sâu.
Arab Saudi và UAE đang là hai đồng minh thân cận tại Trung Đông nhưng cũng từng có lúc trở mặt, khắc khẩu với nhau vì tranh chấp biên giới và xuất khẩu dầu thô.
Tưởng chừng thị trường dầu mỏ đã vững vàng hơn sau các cú sốc hồi năm ngoái, thì nay sự lây lan của biến chủng Delta, thỏa thuận mới của OPEC+ và động thái trấn áp các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc lại chứng tỏ một điều ngược lại: thị trường chưa thoát hiểm thành công.
Hoàng tử Arab Saudi, Abdulaziz bin Salman, người đàn ông quyền lực nhất ngành dầu khí hiện nay, đang quyết tâm dùng kinh nghiệm lèo lái thị trường hơn 35 năm qua để tận dụng đến những thùng dầu thô cuối cùng nhằm làm giàu cho đất nước.
Hiện nay, chi phí hòa vốn bình quân mỗi thùng dầu của PVN khoảng 51 USD. Nếu giá dầu duy trì ở mức trên 70 USD/thùng, các nhà sản xuất dầu mỏ đang hoạt động tại Việt Nam sẽ có động lực để đẩy mạnh công suất nhằm thu lợi nhuận.
OPEC+ đã đạt được thoả thuận tăng sản lượng từ tháng 8/2021, sau khi những vướng mắc giữa hai “anh lớn” là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã khiến khối này phải huỷ cuộc họp dự kiến diễn ra trước đó.
Các nguồn tin ngày 18/7 cho biết Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+) dự kiến sẽ nhóm họp vào cùng ngày để bàn thảo về việc tăng sản lượng, sau khi các cuộc đàm phán hồi đầu tháng về kế hoạch này đã rơi vào bế tắc.
Nguồn thạo tin của Reuters cho biết hôm 14/7, Arab Saudi và UAE đã đạt được thỏa hiệp về chính sách của OPEC+. Động thái này có thể tháo gỡ thế bế tắc tại liên minh dầu mỏ và hạ nhiệt giá dầu.
Từ đầu tuần này, giá của khá nhiều hàng hóa công nghiệp từ dầu thô, ngô đến kim loại đều có xu hướng giảm do nhà đầu tư e ngại ảnh hưởng của biến chủng Delta và khả năng nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại.
Trên bàn đàn phám OPEC+ đầu tháng 7 vừa qua, UAE đã khiến thị trường sửng sốt khi công khai chống lại đồng minh thân cận Arab Saudi. Quan sát kỹ hơn, đất nước Trung Đông thực sự có cái lý riêng khi hành động như vậy.
Nhu cầu dầu mỏ tháng vừa qua đã tăng mạnh trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 đang tăng giúp thúc đẩy các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 13/7 cảnh báo việc các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) sản xuất ít hơn nhu cầu sẽ khiến giá dầu bấp bênh hơn cho đến khi đạt một thỏa thuận tăng sản lượng.
Thị trường dầu mỏ đang bị siết chặt và lượng tồn kho sẽ tiếp tục giảm trong phần còn lại của năm 2021. Do đó, một số nhà phân tích cho rằng dù OPEC+ có "tan băng" thì giá dầu vẫn có thể tăng lên.
Cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ dự báo giá dầu có thể "dễ dàng" đạt mốc 100 USD/thùng sau khi các cuộc đàm phán của OPEC+ đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, ông có gợi ý rằng Mỹ có thể tham gia khơi thông bế tắc tại OPEC+.
Dòng ngân hàng có tín hiệu hồi phục đầu tiên với VBB tăng hết biên độ lên 11.100 đồng/cp. Cùng chiều, giao dịch khởi sắc còn được chứng kiến ở SHB (+2,3%), ABB (+1,3%), VCB (+1,2%), KLB (+0,9%), BID (+0,3%), …