|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump tìm thấy cơ hội tái đắc cử giữa làn khói bạo loạn

19:38 | 01/09/2020
Chia sẻ
Các cộng sự của ông Trump nhận thấy rằng tình hình bất ổn xã hội tại Kenosha và Portland có khả năng trở thành luận điểm thuyết phục nhất giúp ông Trump vượt lên trên đối thủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Ông Trump tìm thấy cơ hội giữa làn khói bạo loạn biểu tình - Ảnh 1.

Cảnh sát Mỹ giải tán người biểu tình bên ngoài Tòa án Quận Kenosha vào ngày 25/8. (Ảnh: AP)

Theo Politico, từ lâu, ông Trump và các cộng sự đã muốn chuyển sự chú ý của công chúng đi xa khỏi hậu quả của COVID-19. Giờ đây, cuối cùng ông Trump đã tìm thấy mục tiêu mới từ tình cảnh bất ổn tại hai thành phố Kenosha và Portland. 

Các sự kiện gần đây mang lại cho ông Trump cơ hội để thay đổi chủ đề chính trong cuộc bầu cử sang hướng có lợi hơn cho mình. Ông Trump và các cộng sự muốn biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về an toàn công cộng thay vì là cuộc bỏ phiếu về cách ông Trump xử lí đại dịch và chèo lái nền kinh tế.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 31/8, Ông Trump cảnh báo: "Biden nói rằng 'Đám đông sẽ để bạn yên nếu bạn cho họ những gì bạn muốn'. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như thế. Vì khi bạn cứ nhượng bộ mãi thì đám đông sẽ không còn tôn trọng bạn nữa. Đó là những gì đang xảy ra với Đảng Dân chủ".

Đội ngũ tranh cử của ông Trump dự định tiếp tục phát đi thông điệp "luật pháp và trật tự" khi ông đến thăm Kenosha vào ngày 1/9. Thành phố Kenosha, bang Wisconsin là nơi một cảnh sát da trắng gần đây đã bắn 7 phát đạn vào lưng người đàn ông da đen  29 tuổi Jacob Blake ngay trước mặt ba đứa con của anh.

Kể từ vụ nổ súng, bạo loạn đã nổ ra trên khắp thành phố, từ đốt phá, cướp bóc cho đến một thanh niên da trắng 17 tuổi bị buộc tội bắn chết hai người trong một cuộc biểu tình.

Tại Kenosha, ông Trump có kế hoạch gặp gỡ lực lượng hành pháp địa phương, chủ doanh nghiệp và xem xét thiệt hại từ các cuộc bạo động. Ông Trump không có ý định đến thăm gia đình anh Jacob Blake.

Hôm 31/8, ông Trump đã lên tiếng bênh vực nghi phạm xả súng tại Wisconsin và từ chối chỉ trích việc những người ủng hộ ông bắn súng sơn vào người biểu tình ở Portland.

Thống đốc của bang Wisconsin đã nài nỉ ông Trump tránh xa nơi này ra và viết thư rằng sự hiện diện của tổng thống sẽ chỉ "cản trở việc hàn gắn của chúng tôi."

Ông Trump bác bỏ lo ngại chuyến thăm của ông sẽ khiến căng thẳng trong khu vực trầm trọng thêm, tuyên bố chuyến đi của mình "có thể nâng cao sự nhiệt thành và tôn trọng đối với đất nước của chúng ta".

Rất nhiều cộng sự của ông Trump tin rằng tập trung vào an toàn công cộng là thông điệp giúp giành chiến thắng tại các bang quan trọng như Wisconsin.

Cuộc khảo sát tiến hành từ ngày 17 đến 20/8 bởi tổ chức America First Policies cho thấy việc đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về bất ổn sẽ giúp lấy lòng các cử tri Đảng Cộng hòa, cử tri độc lập, nam giới cũng như cư dân tại các bang mà hai đảng cạnh tranh nhau gay gắt.

Giáo sư Timothy Naftali tại Đại học New York cho biết thông thường, các tổng thống đương nhiệm để xảy ra xáo động như hiện nay – trong trường hợp của ông Trump thì là đại dịch và bất ổn xã hội – không giành được nhiệm kì thứ hai.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tìm cách gán bạo lực, hôi của và đốt phá là ví dụ cho sự thất bại của các lãnh đạo địa phương thuộc Đảng Dân chủ. Họ dĩ nhiên không nhắc đến việc bạo động có thể là "sản phẩm phụ" từ phong cách lãnh đạo của ông Trump hoặc những dòng tweet kích động của ông.

Ông Tim Murtaugh, Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump nói rằng tổng thống đã phản ứng với bạo lực bằng cách đề nghị cử Vệ binh Quốc gia đến các thành phố.

Ông Trump không dễ chuyển bại thành thắng

Một loạt các cuộc thăm dò ý kiến phi đảng phái trước Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa cho thấy vấn đề an toàn công cộng cũng như "pháp luật và trật tự" chưa chắc sẽ mang lại lợi thế cho ông Trump.

Một cuộc thăm dò của CNN từ giữa tháng 8 cho thấy 50% cử tri cho rằng ông Biden sẽ giữ cho người Mỹ "an toàn", 47% chọn ông Trump. Khảo sát của Fox News vào giữa tháng 8 cũng cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump về chính sách cảnh sát và tư pháp hình sự, 48% so với 42%.

Cuộc thăm dò của NBC/Wall Street Journal cho thấy các cử tri ưu tiên ông Trump khi được hỏi ứng viên nào được trang bị tốt hơn để đối phó với tội phạm. Khảo sát này diễn ra trước khi bạo loạn nổ ra ở Kenosha và Portland.

Đối với các cộng sự, cố vấn và đồng minh của ông Trump, tình hình bất ổn ở các thành phố mang lại cho ông Trump cách để thể hiện sự đối lập trong phong cách lãnh đạo của mình với ông Biden.

Nhưng quan trọng nhất, bạo loạn giúp phe ông Trump thoát khỏi chủ đề COVID-19 – đại dịch đã giết chết hơn 180.000 người Mỹ. Trong cuộc họp báo hôm 31/8, ông Trump chỉ đề cập ngắn gọn về COVID-19 trước khi chuyển sự chú ý sang các thành phố, bất ổn xã hội và Đảng Dân chủ.

Ông Biden đã buộc phải phản pháo trước những cáo buộc rằng bạo loạn xảy ra chủ yếu tại các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành. Các cộng sự của ông Trump nói rằng tình hình bạo loạn là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ và là điềm báo cho nhiệm kì của ông Biden.

Ông Biden bật lại: "Đây là những hình ảnh về nước Mỹ của Donald Trump ngày nay".

Giang