|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump sửng sốt khi biết cấp dưới đề nghị đoàn Trung Quốc hủy chuyến thăm nông trại

08:08 | 24/09/2019
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump đã tỏ ra hết sức ngạc nhiêu và phải hỏi “Tại sao?” khi Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói chính phía Mỹ đã đề nghị phái đoàn Trung Quốc hủy chuyến thăm nông trại vào cuối tuần trước.

Hôm thứ Sáu vừa qua, các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt sụt giảm sau thông tin phái đoàn đàm phán Trung Quốc hủy chuyến thăm đã được lên lịch trước tới các nông trại ở hai bang Montana và Nebraska.

Sự việc này làm dấy lên lo ngại cuộc thảo luận trước đó tại Washington đã đổ vỡ nên đoàn Trung Quốc mới cắt ngắn chuyến công tác và về nước sớm.

Hôm nay CNBC đưa tin, trong một cuộc họp ngày 23/9 tại trụ sở Liên Hợp quốc, ông Trump được hỏi việc Trung Quốc hủy chuyến thăm nông trại sẽ có ảnh hưởng thế nào tới đàm phán thương mại.

Tổng thống Mỹ nói: "Họ đang bắt đầu mua rất nhiều sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi. Nhưng Steven, anh có thể nói thêm không", ông Trump ra hiệu về phía Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Sau đó ông Mnuchin nói: "Thực ra Trung Quốc hoãn chuyến thăm nông trại là vì yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi không muốn có bất kì sự hiểu lầm nào. Họ đã bắt đầu mua sản phẩm nông nghiệp. Họ sẽ sắp xếp lịch đi thăm vào một thời gian khác. Thời gian vừa qua không phù hợp. Nhưng việc hoãn chuyến thăm hoàn toàn là do yêu cầu của chúng tôi".

Ông Trump tỏ ra khá bất ngờ, cho thấy đây là lần đầu tiên ông nghe được thông tin này: "Tại sao chúng ta lại đề nghị như vậy, tôi tò mò thôi?", ông Trump hỏi Bộ trưởng Mnuchin.

Ông Mnuchin nói: "Vì khi đó chúng tôi không muốn có sự hiểu lầm nào xoay quanh các vấn đề thương mại".

Ông Trump nhanh chóng chen ngang: "Đúng, nhưng tôi muốn họ mua nông sản của chúng ta cơ mà".

Ông Mnuchin trả lời: "Không có sự hiểu làm nào cả, chúng ta muốn Trung Quốc mua nông sản, họ đã cam kết mua nông sản và họ đang làm việc đó".

Ông Trump nói thêm: "Trung Quốc đã cam kết mua rất nhiều nông sản, họ sẽ bắt đầu mua. Và chúng ta nên đưa họ đến [các nông trại] càng sớm càng tốt để họ bắt đầu mua".

Trump Mnuchin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin ngày 24/6/2019. Ảnh: AFP.

Hồi tháng 6 năm nay sau , ông Trump đã nói Trung Quốc sẽ mua "khối lượng khổng lồ" nông sản Mỹ. Đây được cho là kết quả cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thượng đỉnh G-20 ở Nhật Bản. Tuy nhiên thực tế các giao dịch này chưa diễn ra.

Thứ Năm tuần trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue còn nói ông hi vọng chuyến thăm nông trại được lên lịch vào ngày hôm sau sẽ dẫn tới việc Trung Quốc mua thêm nông sản Mỹ.

Theo quan chức nông nghiệp bang Montana, phía Trung Quốc liên hệ trực tiếp với họ và thông báo hủy chuyến thăm. Đây là điều khá bất thường vì lẽ ra phía Trung Quốc sẽ xác nhận hủy thông qua cơ quan chính phủ liên bang rồi cơ quan liên bang sẽ báo xuống các bang.

Quan chức Trung Quốc thì chỉ nói rằng việc hủy chuyến thăm nông trại không liên quan đến kết quả đàm phán trước đó.

Ít giờ trước khi chuyến thăm của đoàn Trung Quốc bị hủy, nông dân Michelle Erickson-Jones tại bang Montana nói "chúng tôi rất phấn khích khi sắp được đón đoàn đàm phán Trung Quốc đến thăm Montana".

"Chúng tôi đã phải chịu chi phí tăng cao và mất đi một thị trường xuất khẩu quan trọng sau khi chính quyền Mỹ khởi động thuế quan và bị đánh thuế trả đũa năm 2018", cô Michelle nói.

Kể từ tháng 3/2018 đến nay, doanh thu bán lúa mì cho Trung Quốc của Montana giảm xuống gần như bằng 0 dù trong 5 năm trước đó đạt trung bình 65 triệu USD mỗi năm.

Song Ngọc