|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc: Hủy tham quan nông trại Mỹ không phải vì kết quả đàm phán thương mại

11:28 | 23/09/2019
Chia sẻ
Việc hủy bỏ chuyến tham quan nông trại Mỹ của phái đoàn Trung Quốc không phải là kết quả của bất kì thất bại nào trong quá trình đàm phán, South China Morning Post dẫn lời một quan chức cấp cao trong phái đoàn này cho hay.
49824140_303

Ba quan chức cấp cao sẽ dẫn đầu cuộc đàm phán tại Washington vào tháng 10 tới. (Ảnh: Reuters)

Tờ China Business News - một cơ quan truyền thông nhà nước, đã dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Han Jun cho biết, "thay đổi trên [việc hủy bỏ chuyến tham quan nông trại Mỹ] không liên quan gì đến cuộc đàm phán, vì chuyến tham quan là một kế hoạch được sắp đặt riêng".

Chuyến ghé thăm các trang trại ở Montana và Nebraska sẽ được lên lịch lại trong thời gian tới, ông Han - người đang chờ lời mời của phía Mỹ, cho hay.

Ông Han cũng là phó giám đốc tại một văn phòng trung ương về vấn đề nông thôn, ông chia sẻ thêm rằng chuyến tham quan chưa bao giờ được xác nhận.

"Chúng tôi quả thực đã thảo luận với phía Mỹ về các kế hoạch có liên quan, nhưng lịch trình chưa bao giờ được chốt do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hiện tại, chúng tôi chưa sắp xếp xong chuyến đi đến các tiểu bang nông nghiệp Mỹ".

Vào tuần trước, có nhiều đồn đoán rằng chuyến tham quan của ông Han đến các trang trại Mỹ là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sắp sửa mua nông sản của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, tin tức cho thấy phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Tài chính Liao Min dẫn đầu đã hủy bỏ chuyến đi khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm vào hôm 20/9.

Lo ngại rằng đàm phán lại đi vào ngõ cụt cũng được củng cố sau bình luận của Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, ông Trump đã gọi Trung Quốc là "mối đe dọa của thế giới" và loại trừ khả năng kí kết thỏa thuận một phần với Bắc Kinh.

8339f22e-dda4-11e9-94c8-f27aa1da2f45_1320x770_103702

Một số thành viên của phái đoàn Trung Quốc tham gia vào vòng đàm phán mới đây. (Ảnh: AFP)

Điều này làm giảm bớt hi vọng rằng phái đoàn cấp cao do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu, dự kiến sẽ có mặt ở Washington vào tháng 10, có thể đạt một thỏa thuận "đình chiến" thương mại.

Tuy nhiên, ông Han cho biết vấn đề liên quan đến nông nghiệp trong quá trình đàm phán vừa qua tiến triển "rất tốt", đồng thời hai bên đã thảo luận thẳng thắn và hiệu quả.

Là người đưa ra quyết định quan trọng trong chính sách nông nghiệp của Trung Quốc, vai trò của Thứ trưởng Han trong cuộc đàm phán sơ bộ trên là rất đáng kể, khi mà bất kì thỏa thuận tiềm năng nào cũng đều liên quan đến việc Trung Quốc mua một phần lớn nông sản Mỹ, như thịt heo và đậu nành.

Trước đây, ông đã cảnh báo nông dân Mỹ có thể vĩnh viễn đánh mất thị phần ở Trung Quốc nếu cuộc chiến thương mại tiếp diễn.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 21/9 cho biết hai bên đã tiến hành trao đổi có tính xây dựng và đã nghiêm túc thảo luận nhằm dàn xếp cho cuộc đàm phán cấp cao vào tháng 10.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tại Washington đã tuyên bố rằng các cuộc thảo luận rất hiệu quả và Mỹ đang mong đợi được đón phái đoàn Trung Quốc cho cuộc họp cấp bộ trưởng vào tháng 10.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều chưa công bố bất kì chi tiết cụ thể nào cho vòng đàm phán sắp tới cũng như không tiết lộ các tiến bộ cụ thể ghi nhận trong suốt vòng đàm phán cấp thứ trưởng vừa qua.

Yên Khê

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.