|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump đòi tiết lộ danh tính người tố giác, luật sư đại diện chỉ đồng ý cho chất vấn qua văn bản

12:11 | 04/11/2019
Chia sẻ
Luật sư của người tố giác đứng đằng sau bản báo cáo châm ngòi cho cuộc điều tra luận tội của Hạ viện cho biết ông đang tạo cơ hội để Đảng Cộng hòa đặt câu hỏi cho người tố giác, nhưng chỉ thông qua văn bản.
1

Luật sư Mark S. Zaid đại diện cho người tố giác trong cuộc điều tra luận tội. (Ảnh: The Washington Post)

Hôm 3/11, ông Mark S. Zaid - luật sư đại diện của người tố giác, đăng tweet cho biết ông đã nới thời hạn lời đề nghị gửi tới Hạ nghị sĩ Devin Nunes (một thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tình báo Hạ viện) để ông này gửi câu hỏi cho người tố giác.

Người tố giác sẽ phản hồi các câu hỏi trên và cam đoan những thông tin đó là đúng và chính xác, nếu không sẽ phải trách nhiệm nếu có bất kì lời khai man nào.

Tuy nhiên, danh tính của người tố giác châm ngòi cho cuộc điều tra luận tội chống lại ông Trump vẫn sẽ là một ẩn số.

Các câu hỏi "không được yêu cầu thông tin nhận dạng của người tố giác vì đây là nội dung chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc không phù hợp để công bố. Chúng tôi đảm bảo sẽ gửi phản hồi kịp thời", ông Zaid viết trong một loạt tweet.

Lời đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng hòa đang kêu gọi điều tra danh tính của người tố giác và xác định liệu người này có thực hiện hành vi sai phạm nào để lấy được thông tin về cuộc điện thoại ngày 25/7, mà trong đó khẳng định ông Trump đã dùng quyền lực để buộc Tổng thống Ukraine điều tra đối thủ chính trị.

Hạ viện công khai bản báo cáo hồi tháng 9 và sau đó tiến hành cuộc điều tra luận tội.

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump đã nhiều lần thách thức người tố giác. Mới nhất, vào hôm 3/11, ông nhận định người này đã đưa ra "những câu chuyện sai lệch" về một cuộc điện thoại "hoàn hảo" [để vu khống cho ông].

"Danh tính của người tố giác nên được tiết lộ", ông Trump nói trước báo giới bên ngoài Nhà Trắng. Hôm 2/11, Tổng thống Mỹ còn tự hỏi người tố giác đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với nhân vật bí ẩn này.

Lời đề nghị của luật sư Mark S. Zaid sẽ cho phép Đảng Cộng hòa bỏ qua Đảng Dân chủ và trực tiếp chất vấn người tố giác. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã chỉ trích rằng cuộc điều tra thiếu qui trình xác thực sự thật.

Hôm 31/10, Hạ viện đã thông qua phán quyết cho phép Đảng Cộng hòa kêu gọi nhân chứng của phía họ, tuy nhiên các cá nhân này có thể bị Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff phủ quyết.

Ông Kevin McCarthy, nhà lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện, nhận định các phản hồi nặc danh qua văn bản của người tố giác sẽ không thể xoa dịu Đảng Cộng hòa của ông.

"Tôi nghĩ người tố giác nên đến trước Ủy ban Tình báo Hạ viện", ông McCarthy cho biết trên chương trình "Face the Nation" của CBS hôm 3/11, đồng thời đề xuất tổ chức cuộc chất vấn thành một phiên điều trần kín.

"Tuy nhiên, người này cần phải trả lời các câu hỏi. Chúng ta cần một sự công khai để mọi người hiểu được điều này".

Yêu cầu của Đảng Cộng hòa không còn đúng khi mà nhiều người từng nghe cuộc gọi đã xác nhận thông tin của người tố giác, nhà lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steny Hoyer khẳng định. "Vâng, tôi đã ở đó, tôi cũng lắng nghe và đó đều là sự thật", ông nhấn mạnh.

Trong một bài xã luận đăng trên The Washington Post tháng trước, ông Zaid và một luật sư đại diện khác của người tố giác, ông Andrew P. Bakaj, cho biết tiết lộ danh tính của người tố giác cũng không làm sáng tỏ hành vi của ông Trump.

"Tuy nhiên, việc công bố danh tính lại đặt cá nhân đó và gia đình vào nguy hiểm", hai luật sư viết. "Có lẽ quan trọng hơn là nó sẽ ngăn cản những người tố giác ở các chính quyền tiếp theo tiến về phía trước".

Yên Khê

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.