|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump đính chính lời cố vấn: Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc 'hoàn toàn nguyên vẹn'

11:33 | 23/06/2020
Chia sẻ
Sau khi bình luận của cố vấn thương mại Peter Navarro gây ra sự nhẫm lần và khiến thị trường chứng khoán lao dốc tạm thời, Tổng thống Donald Trump khẳng định thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc hiện "hoàn toàn nguyên vẹn".
Sau phát biểu bất ngờ của cố vấn, ông Trump đính chính: Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc 'hoàn toàn nguyên vẹn' - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và cố vấn thương mại Peter Navarro tham dự một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Trong một bài đăng trên Twitter cuối ngày 22/6, Tổng thống Trump cho biết: "Thỏa thuận thương mại với Trung Quốc hoàn toàn nguyên vẹn. Hi vọng phía Bắc Kinh sẽ tiếp tục tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận!"

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News, cố vấn thương mại Peter Navarro đã được hỏi liệu các khía cạnh của thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã "kết thúc" hay chưa. Đáp lại, ông Navarro nói: "Nó đã chấm dứt. Đúng vậy".

Sau phát biểu này của ông Navarro, hợp đồng tương lai chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc sụt gần 400 điểm, hàm ý chỉ số cơ sở sẽ mất 300 điểm ngay khi thị trường chính thức mở cửa ngày 23/6. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Nasdaq-100 cũng có lúc chìm trong sắc đỏ.

Tuy nhiên, sau đó ông Navarro cho biết phát biểu ban đầu của ông về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã bị hiểu sai và tách rời khỏi ngữ cảnh thực tế. Thị trường hợp đồng tương lai Mỹ lại nhanh chóng hồi phục.

Phản ứng của thị trường chứng khoán và lời hồi đáp nhanh chóng của ông Trump cho thấy tính nhạy cảm xoay quanh thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Vấn đề này lại nổi lên ngay tại thời điểm mà nền kinh tế toàn cầu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 cũng như phải đối mặt với ngày càng nhiều bất ổn xoay quanh mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Bắc Kinh và Washington.

Hiện tại, hai siêu cường Mỹ - Trung đang bị khóa chặt trong một cuộc đối đầu về nguồn gốc đại dịch, Hong Kong, nhân quyền và công nghệ.

Chỉ mới hôm 21/6, cố vấn Peter Navarro - một quan chức nổi tiếng có tư tưởng bài xích Trung Quốc chia sẻ với CNN rằng ông tin Bắc Kinh đã cố tình tạo ra virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, ông Navarro cho biết theo quan điểm cá nhân thì chính quyền Bắc Kinh là kẻ "có tội cho đến khi được chứng minh trong sạch".

"Virus SARS-CoV-2 đã thoát ra khỏi Trung Quốc", ông Navarro nói. "Chính quyền Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm. Họ tạo ra virus ở Trung Quốc, giấu diếm trong hai tháng và giờ virus khiến hơn 100.000 người Mỹ thiệt mạng".

Trong cuộc gặp song phương hồi tuần trước giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và phái đoàn Trung Quốc Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì dẫn đầu, Bắc Kinh một lần nữa khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận giai đoạn một.

Theo thỏa thuận giai đoạn một, Trung Quốc dự định mua 36,5 tỉ USD nông sản Mỹ, tăng từ 24 tỉ USD của năm 2017 - tức mức trước thương chiến.

Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ mới mua 4,65 tỉ USD nông sản Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Con số này chỉ tương tương 13% mục tiêu đề ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một và tương đương gần 40% so với cùng kì năm 2017.

Tháng trước, Bloomberg đưa tin Bắc Kinh đã yêu cầu một số công ty nông nghiệp nhà nước tạm dừng mua nông sản Mỹ, kể cả đậu nành. Tuy nhiên, sau đó các nhà nhập khẩu này lại tiếp tục tăng mua đậu nành Mỹ. Theo dữ liệu của USDA, chỉ trong hai tuần kết thúc vào ngày 11/6, Trung Quốc đã đặt mua đến 2,2 triệu tấn đậu nành.

Khả Nhân

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.