|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump bị tố lạm quyền khi tổ chức sự kiện tranh cử tại Nhà Trắng

11:17 | 27/08/2020
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump đã tùy ý kết hợp chiến dịch tranh cử của ông với hoạt động của chính phủ liên bang. Trong đại hội toàn quốc, Đảng Cộng hòa đã tổ chức một loạt sự kiện thách thức luật cấm nhân viên chính phủ tham gia vào chính trị.
Ông Trump bị tố lạm quyền khi tổ chức sự kiện tranh cử tại Nhà Trắng - Ảnh 1.

Ông Trump đến Vườn Hồng của Nhà Trắng trong Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ngày 25/8. (Ảnh: Bloomberg)

Hôm 25/8 (giờ Mỹ), ông Trump tổ chức lễ nhập tịch cho các công dân mới tại Nhà Trắng. Buổi lễ này được quay và trình chiếu trong đại hội Đảng Cộng hòa. 

Ngày 26/8, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ có bài phát biểu quan trọng tại pháo đài Fort McHenry ở Baltimore – một khu đất khác của chính phủ. Hôm sau, ông Trump sẽ có bài phát biểu ở Nhà Trắng như một phần chương trình của đại hội, theo Bloomberg.

Những cảnh tượng trên khiến những người chỉ trích ông Trump phẫn nộ, họ tuyên bố đại hội Đảng Cộng hòa vi phạm Đạo luật Hatch. Tuy nhiên, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói rằng người Mỹ bình thường không quan tâm đến những vấn đề này.

"Ngoài giới chính trị gia Washington thì chẳng ai quan tâm. Người dân kì vọng ông Trump sẽ thúc đẩy các giá trị của Đảng Cộng hòa. Có những người đang gây ra rất nhiều huyên náo về mọi thứ".

Đảng Cộng hòa cũng phát sóng cảnh Trump ban hành lệnh ân xá cho một kẻ cướp ngân hàng, đồng thời xin giấy phép cho màn trình diễn pháo hoa từ tượng đài Washington.

Ngoại trưởng Mike Pompeo có bài phát biểu tại đại hội trong chuyến công du chính thức tới Jerusalem. Ông Pompeo đi ngược lại các tiền lệ đã tồn tại hàng chục năm và lời nhắc nhở gần đây của chính bản thân rằng nhân viên Bộ Ngoại giao nên tránh xa chiến dịch tranh cử tổng thống.

Ông Trump bị tố lạm quyền khi tổ chức sự kiện tranh cử tại Nhà Trắng - Ảnh 2.

Lễ nhập quốc tịch tại Nhà Trắng. (Ảnh: Bloomberg)

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf (Đảng Cộng hòa) là người chủ trì buổi lễ nhập quốc tịnh hôm 25/8. Đệ nhất phu nhân Melania Trump phát biểu trong đại hội tại Vườn Hồng của Nhà Trắng.

Theo Bloomberg, ông Donald Sherman, Phó Giám đốc tổ chức giám sát chính phủ Citizens for Responsibility and Ethics gọi buổi lễ nhập quốc tịch và lệnh ân xá là "trò lạm dụng Đạo luật Hatch thô tục nhất mà tôi từng thấy".

"Đây là một chiến lược có chủ đích nhằm bẻ cong và vi phạm pháp luật vì nó mang lại lợi ích chính trị với Tổng thống Trump".

Nhân viên Nhà Trắng

Ông Judd Deere, phát ngôn viên của Nhà Trắng khẳng định các sự kiện đại hội của Đảng Cộng hòa không vượt quá giới hạn của luật pháp Mỹ: "Bất kì nhân viên chính phủ nào đã hoặc sẽ tham gia vào đại hội đều tuân thủ Đạo luật Hatch".

Mục đích của Đạo luật Hatch là ngăn chặn việc sử dụng quyền lực của chính phủ cho các mục đích chính trị đảng phái.

Các hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt bằng cả biện pháp dân sự - như phạt tiền hoặc đình chỉ công việc - và hình sự. Tổng thống và phó tổng thống Mỹ được miễn trừ các hình phạt dân sự của đạo luật, nhưng không được miễn trừ vi phạm hình sự.

Nhân viên Nhà Trắng không được hưởng bất kì quyền miễn trừ nào.

Văn phòng Cố vấn Đặc biệt Mỹ - cơ quan độc lập giám sát Đạo luật Hatch cho biết: "Đạo luật Hatch không cấm nhân viên liên bang tham gia vào hoạt động chính trị tại một số khu vực nhất định của Nhà Trắng. Bãi cỏ phía Nam và Vườn hồng là hai ví dụ".

"Do đó, việc các nhân viên liên bang tham gia sự kiện chính trị tại những khu vực như vậy không hẳn là vi phạm Đạo luật Hatch".

Ông Larry Noble, Giáo sư thỉnh giảng về tài trợ chiến dịch tranh cử tại Đại học American nhận xét: "Điều đáng sợ về đại hội của Đảng Cộng hòa là Tổng thống Trump có thể tùy ý huy động nguồn lực của chính phủ để trợ giúp cho chiến dịch của ông ấy. Đây là điều cực kì không may cho các nhân viên cấp thấp, họ có thể nghĩ rằng mình không có sự lựa chọn nào khác".

Bà Delaney Marsco, cố vấn pháp lí về đạo đức tại tổ chức phi lợi nhuận Campaign Legal Center cho biết: "Đảng Cộng hòa khó mà tổ chức các bài phát biểu chính trị hoành tráng như thế này trong khuôn viên Nhà Trắng mà không sử dụng ít nhất một số nhân viên Nhà Trắng".

"Hành động của Đảng Cộng hòa đã xóa nhòa ranh giới giữa chính trị và chính quyền và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ".

Giang