|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Tập Cận Bình trấn an doanh nghiệp toàn cầu khi Mỹ ra sức cô lập Trung Quốc

14:32 | 16/07/2020
Chia sẻ
Trong một bức thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh tốt hơn cho các công ty quốc tế, ngay cả khi doanh nghiệp Trung Quốc đang bị kiểm soát gắt gao ở nước ngoài.

Trong bức thư ngắn gửi cho Hội đồng CEO Toàn cầu mà tờ Tân Hoa Xã công bố hôm nay (16/7), Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường cải cách và mở cửa, cũng như cung cấp một môi trường kinh doanh lành mạnh hơn cho các nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài".

Ông Tập Cận Bình trấn an doanh nghiệp toàn cầu khi Mỹ ra sức cô lập Trung Quốc - Ảnh 1.

Đồ họa: Alex Chu

Bloomberg lưu ý, trong vài tháng gần đây, các công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài đang bị kiểm soát gắt gao vì mối quan hệ với chính quyền Bắc Kinh, đáng chú ý có Huawei Technologies.

Hôm 14/7, Anh đã gia nhập danh sách các nước cấm thiết bị của Huawei trong mạng di động 5G vì lí do rủi ro an ninh quốc gia.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang thúc đẩy doanh nghiệp Mỹ và các công ty nước ngoài khác chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Thậm chí, Washington còn đề ra ý tưởng xây dựng một liên minh các quốc gia thân thiện tại châu Á có thể giúp sản xuất hàng hóa thiết yếu thay cho Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra những bình luận trên trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần phục hồi từ tác động của đại dịch COVID-19, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 3,2% trong quí II so với cùng kì năm trước.

Theo Tân Hoa Xã, một số đại diện từ Hội đồng CEO Toàn cầu đã gửi thư cho ông Tập, đưa ra gợi ý về phát triển kinh tế Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác giữa Bắc Kinh với nước ngoài.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gặp mặt các thành viên của hội đồng này vào năm ngoái, trong đó có chủ tịch hoặc CEO của hãng giao vận United Parcel Service (UPS, trụ sở tại Mỹ), hãng xe hơi Volkswagen (trụ sở tại Đức), tập đoàn khai khác mỏ Rio Tinto (trụ sở tại Anh), hãng điện thoại Nokia (trụ sở tại Phần Lan), công ty dịch vụ tự động hóa Schneider Electrics (trụ sở tại Pháp), công ty robot ABB (trụ sở tại Thụy Sĩ) và tập đoàn sản xuất thép ArcelorMittal (trụ sở tại Luxembourg).


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Yên Khê

Đại diện Bộ Xây dựng: Hết niên hạn chung cư, người dân không mất quyền tài sản
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết việc quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn công trình không đồng nghĩa người dân mất quyền sở hữu tài sản. Dự thảo Luật Nhà ở đang làm rõ các quyền của chủ sở hữu khi chung cư hết thời hạn sử dụng.