|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump tự nhận mình là nhân tố chủ chốt khiến Anh cấm Huawei

18:44 | 15/07/2020
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông là người chịu trách nhiệm chính cho quyết định cấm Huawei tham gia xây dựng mạng 5G của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Trung Quốc cho rằng tuyên bố trên cho thấy động thái của Anh bị chi phối bởi động cơ chính trị.
Ông Trump tự nhận mình đóng vai trò chủ chốt cho lệnh cấm Huawei của Anh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Hôm 14/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson ra lệnh các thiết bị mạng của Huawei phải bị gỡ khỏi mạng lưới 5G quốc gia trước năm 2027. Quyết định của Anh có thể khiến Bắc Kinh nổi giận do nó báo hiệu rằng nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất Trung Quốc không được phương Tây chào đón. 

Những lo ngại về vấn đề an ninh xoay quanh Huawei đã buộc ông Johnson về phe Mỹ trong cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo Reuters, trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố: "Chúng tôi, trong đó tôi đóng vai trò chủ chốt, đã thuyết phục rất nhiều đất nước không sử dụng Huawei vì công ty này là rủi ro an ninh lớn".

"Tôi đã ngăn rất nhiều nước sử dụng thiết bị của Huawei: Nếu họ muốn làm ăn với nước Mỹ, họ không thể dùng Huawei. Hôm nay, tôi tin rằng Anh đã thông báo họ sẽ cấm cửa Huawei".

Ông Trump coi Trung Quốc là đối thủ chính trị chính của Mỹ, cáo buộc Trung Quốc thực hiện các hành vi thương mại không công bằng và che đậy COVID-19. Ông Trump gọi SARS-CoV-2 bằng những cái tên như "Virus Trung Quốc", "Kung Flu" hay "Dịch hạch Trung Quốc" để nhấn mạnh Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch toàn cầu.

Phía Anh phủ nhận ông Trump có quyền lực kiểm soát việc Anh có cấm Huawei hay không. Trong khi đó, Trung Quốc nói rằng tuyên bố của ông Trump cho thấy quyết định của Anh bị chi phối bởi yếu tố chính trị chứ không dựa vào vấn đề an ninh.

Khi được hỏi về bình luận của ông Trump, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock nói với đài Sky News: "Chà, chúng ta đều biết rõ Trump còn gì". 

Giọng điệu của Trung Quốc cứng rắn hơn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định: "Một lần nữa, phát biểu của ông Trump cho thấy rằng các lệnh cấm đối với Huawei hoàn toàn không liên quan tới an ninh quốc gia, chúng chịu sự thao túng chính trị".

"Một lần nữa, tất cả mọi người đều thấy rõ rằng kẻ đang đe dọa khắp nơi có lẽ không phải Trung Quốc mà là Mỹ".

Huawei nói rằng quyết định của Thủ tướng Johnson sẽ làm chậm quá trình triển khai mạng 5G của Anh. Trong khi đó, Bắc Kinh nói rằng Anh đã về phe với Mỹ để loại bỏ các công ty Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Oánh nói: "Quyết định sai lầm của Anh làm tổn thương lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm tổn hại nghiêm trọng nền tảng của sự tin tưởng lẫn nhau trong mối quan hệ hợp tác giữa Anh và Trung Quốc".

Giang