|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Huawei hứng đòn đau khi Anh chấp nhận mất 2,5 tỉ USD, quyết gỡ toàn bộ công nghệ của hãng ra khỏi mạng 5G

07:07 | 15/07/2020
Chia sẻ
Quá trình gỡ toàn bộ công nghệ của Huawei ra khỏi hạ tầng mạng 5G sẽ hoàn thành trước thời điểm năm 2027.

Hôm 14/7, chính phủ Anh đã chính thức thông báo rằng các thiết bị mạng của Huawei sẽ phải rời khỏi hạ tầng mạng 5G tại quốc gia này, theo The Verge.

Các nhà mạng sẽ không được phép mua các thiết bị viễn thông mới từ hãng công nghệ Trung Quốc từ tháng 1 năm sau. Anh cũng sẽ dành 7 năm để gỡ các công nghệ của Huawei đang tồn tại trong mạng 5G với chi phí dự kiến 2 tỉ Bảng Anh (tương đương 2,5 tỉ USD).

Quyết định mới nhất của Anh hoàn toàn trái ngược với tình hình trước đó. Hồi tháng 1, Anh cho phép Huawei tham gia vào hạ tầng mạng 5G với những giới hạn nhất định.

Huawei chấp nhận mất 2,5 tỉ USD, quyết gỡ toàn bộ công nghệ Huawei ra khỏi mạng 5G - Ảnh 1.

Những tưởng đã được Anh "mở cửa" tham gia triển khai 5G, Huawei lại ngậm ngùi bị loại ra khỏi "cuộc chơi". Ảnh: CNN

Lúc đó, Huawei chấp nhận yêu cầu giới hạn thị phần của họ ở mức trần 35%. Các thiết bị của hãng cũng không được sử dụng trong các hạ tầng cốt lõi của mạng 5G và các khu vực địa lí nhạy cảm.

Ông Oliver Dowden, Bộ trưởng Ngoại giao về Kỹ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, cảnh báo rằng quyết định mới nhất có thể làm chậm quá trình thương mại hoá mạng 5G ở Anh.

Vài tháng trở lại đây, Anh đứng trước nhiều áp lực, từ cả trong nước và quốc tế, khi cho phép Huawei tham gia vào quá trình triển khai tiêu chuẩn mạng 5G. Áp lực đến từ việc nhiều chuyên gia nhận định các thiết bị viễn thông của Huawei tiềm ẩn rủi ro về bảo mật. Dù vậy, Huawei nhiều lần phủ nhận cáo buộc.

Áp lực quốc tế của Huawei phần lớn đến từ phía Mỹ. Hồi tháng 5 năm ngoái, Huawei bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" hạn chế các công ty Mỹ duy trì mối quan hệ thương mại với Huawei trừ khi có giấy phép đặc biệt.

Đến tháng 5/2020, căng thẳng giữa Mỹ và Huawei càng leo thang khi Mỹ yêu cầu cả các đối tác cung ứng của Huawei (ví dụ như nhà cung cấp chip TSMC) cũng không được phép dùng công nghệ của Mỹ để thiết kế hay sản xuất các sản phẩm của Huawei.

Mỹ cho rằng biện pháp sẽ có hiệu lực từ tháng 9 tới có thể lấp đi lỗ hổng mà Huawei dùng để lách các biện pháp cấm vận trước đó.

Lệnh cấm vận thắt chặt của Mỹ sẽ có tác động lớn đến khả năng sản xuất của Huawei. Bên cạnh đó, nó cũng có thể khiến Huawei phải dùng công nghệ từ những nguồn không đáng tin cậy và gia tăng rủi ro đối với Anh, The Verge dẫn một báo cáo bảo mật.

Về phần mình, một người phát ngôn của Huawei nói Huawei "thất vọng" trước quyết định của Anh và tự tin rằng cấm vận từ phía Mỹ không làm ảnh hưởng đến tính bền vững hay tính bảo mật của các sản phẩm mà Huawei cung cấp cho Anh.

Huawei khẳng định quyết định của Mỹ là kết quả của các chính sách thương mại hơn là vấn đề bảo mật. Huawei kêu gọi Anh cân nhắc lại quyết định của mình.

Lúc này, nhiều nhà mạng của Anh đã bắt đầu dùng công nghệ của Huawei để phát triển mạng 5G. Trên The Guardian, ông Phillip Jansen, giám đốc điều hành nhà mạng BT, nói việc gỡ bỏ công nghệ Huawei khỏi hạ tầng viễn thông "là không thể" trong 10 năm tiếp theo.

Cũng theo ông, Anh sẽ mất từ 5 đến 7 năm để gỡ bỏ công nghệ Huawei khỏi mạng 5G hiện tại. Ông Jansen nói việc thúc ép quá trình có thể làm mất tính ổn định của kết nối và gây ra các rủi ro bảo mật.

Thái Sơn