|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bất chấp COVID-19 và sức ép từ Mỹ, doanh thu của Huawei vẫn tăng

06:53 | 15/07/2020
Chia sẻ
Hãng điện tử hàng đầu Trung Quốc vừa báo cáo doanh thu nửa đầu năm nay tăng 13,1% so với cùng kì năm 2019, bất chấp lệnh trừng phạt từ Mỹ và những thách thức từ đại dịch COVID-19.

Huawei Technologies cho biết doanh thu của tập đoàn tăng lên 454 tỉ nhân dân tệ (NDT), tương đương 64,9 tỉ USD, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, và cao hơn gần 53 tỉ NDT so với mức 401,3 tỉ NDT cùng kì năm ngoái. 

Huawei cũng công bố tỉ suất lợi nhuận ở mức 9,2%, vượt mức 8,7% năm 2019.

Huawei tăng trưởng doanh thu 13,1% nửa đầu 2020, bất chấp COVID-19 và sức ép từ Mỹ - Ảnh 1.

Không chỉ chứng kiến doanh thu tăng, Huawei ghi nhận tỉ suất sinh lợi 6 tháng đầu 2020 tăng 0,5% so với cùng kì năm 2019, lên 9,2%. (Ảnh: AP News).

Kể từ năm ngoái, tập đoàn thiết bị viễn thông Trung Quốc đã phải đối mặt với những nỗ lực hạn chế khả năng giao thương các công nghệ và linh kiện điện tử với các nhà cung cấp Mỹ, từ phía chính phủ nước này.

Ngày 30/6, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) chính thức chỉ mặt Huawei và ZTE là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ.

"Dựa trên độ vững của các bằng chứng hiện có, Huawei và ZTE chính là rủi ro an ninh đối với các mạng viễn thông hiện tại và mạng 5G trong tương lai của Mỹ ", Chủ tịch FCC Ajit Pai tuyên bố. 

Ban lãnh đạo Huawei lên tiếng phủ nhận các cáo buộc trên ngay sau đó.

Tháng 5/2019, Washington đưa Huawei vào danh sách đen thương mại "Entity List" của Mỹ. Danh sách bao gồm các doanh nghiệp nước này cấm kinh doanh khi không có sự cho phép của chính phủ.

Quyết định của Nhà Trắng đã ngăn cản Huawei tiếp cận với các sản phẩm, linh kiện điện tử Mỹ như chip máy tính hay hệ điều hành Android dành cho điện thoại di động của Google.

Mỹ cũng gia tăng gây áp lực lên các quốc gia khác, yêu cầu loại Huawei khỏi các nhà viễn thông cung cấp mạng tốc độ cao 5G.

Hiện Huawei vẫn đang chờ quyết định chính thức về việc liệu hãng có được phép cung cấp thiết bị mạng 5G ở Anh hay không, sự kiến sẽ có trong tuần này. Theo AP News, công ty cũng sẽ nhận quyết định từ chính phủ Đức vào cuối năm nay.

Ngày 14/7, Thủ tướng Boris Johnson, các bộ trưởng cấp cao và giám đốc an ninh hàng đầu của Anh sẽ nghe trình bày kế hoạch bảo vệ hệ thống liên lạc quan trọng khỏi các mối đe dọa an ninh tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Kế hoạch hai bước đề cập đến lệnh cấm tiềm năng đối với Huawei.

Một nguồn tin tiết lộ với Bloomberg rằng kế hoạch chi tiết yêu cầu các công ty điện thoại Anh không đưa thêm bất kì thiết bị mới nào của Huawei vào mạng 5G của họ trong cuối năm nay. Ngoài ra, vào năm 2027 tất cả thiết bị hiện nay của Huawei sẽ bị gỡ khỏi mạng 5G của Anh.

Điêu Quân/ Theo AP News/ Bloomberg