|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Reuters: Chính phủ Mỹ sẽ sớm chấm dứt thỏa thuận kiểm toán với Trung Quốc

22:52 | 14/07/2020
Chia sẻ
Reuters đưa tin chính quyền ông Trump sẽ sớm hủy bỏ thỏa thuận kí năm 2013 giữa các cơ quan kiểm toán Mỹ và Trung Quốc. Động thái này có thể gây ảnh hưởng lớn đến các công ty Trung Quốc niêm yết ở Mỹ, nhiều công ty trong số này đang bị chỉ trích vì từ chối tuân thủ qui tắc công bố thông tin kiểm toán của Washington.
Chính phủ Mỹ sẽ sớm chấm dứt thỏa thuận kiểm toán với Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Fox Business

Theo Reuters, thỏa thuận kiểm toán năm 2013 thiết lập một qui trình cho phép Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Đại chúng (PCAOB) của Mỹ tìm kiếm tài liệu trong các vụ kiện liên quan đến vấn đề kiểm toán của các công ty Trung Quốc.

Thỏa thuận trên ban đầu được ca ngợi là bước đột phá của chính phủ Mỹ trong việc tiếp cận thông tin tài chính của giới doanh nghiệp Trung Quốc vốn bị kiểm soát khá gắt gao. Ngoài ra, đây còn là bước ngoặt cho thấy các cơ quan Trung Quốc đã bắt đầu trở nên minh bạch hơn.

Tuy nhiên, PCAOB từ lâu lại phàn nàn rằng phía Bắc Kinh không tạo điều kiện và không cung cấp đầy đủ thông tin kiểm toán của doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Sự thiếu minh bạch của Trung Quốc đã thúc đẩy các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đặt nền tảng để sớm rút khỏi thỏa thuận kiểm toán trên, ông Keith Krach - Thứ trưởng phụ trách vấn đề tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho hay.

Đây là dấu hiệu cho thấy PCAOB sẽ từ bỏ nỗ lực thu thập thông tin kiểm toán từ Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ sớm tiến hành kế hoạch. Đây là vấn đề an ninh quốc gia vì chúng tôi không thể tiếp tục để nhà đầu tư Mỹ chịu rủi ro, khiến doanh nghiệp Mỹ gặp bất lợi và làm xói mòn danh tiếng tiêu chuẩn vàng của chúng tôi trên thị trường tài chính thế giới", ông Krach giải thích thêm.

Một quan chức chính phủ Mỹ và ba cựu quan chức Nhà Trắng khác cho biết việc chấm dứt thỏa thuận kiểm toán kí năm 2013 đang được cân nhắc.

Nhà Trắng từ chối yêu cầu bình luận của Reuters, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và PCAOB không phản hồi.

Hiện chưa rõ chính phủ Mỹ sẽ hủy bỏ thỏa thuận kiểm toán với Trung Quốc khi nào hoặc theo cách nào. Theo qui định, Mỹ phải thông báo cho phía Trung Quốc trước 30 ngày và việc chấm dứt thỏa thuận sẽ không đe dọa trực tiếp đến tình trạng niêm yết của các công ty Trung Quốc trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Alibaba Group Holding và Baidu là hai trong số các công ty lớn của Trung Quốc đang giao dịch tại Mỹ.

Dù vậy, các cuộc thảo luận xoay quanh việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận trên là một dấu hiệu cho thấy các cơ quan của chính quyền ông Trump đang ngày càng thất vọng vì doanh nghiệp Trung Quốc từ chối tiết lộ thông tin kiểm toán, trong khi cổ phiếu của các công ty này chủ yếu do nhà đầu tư Mỹ nắm giữ và điều đó có thể buộc Washington xử lí mạnh tay hơn.

Thông tin mới cũng được tiết lộ giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung leo thang trên nhiều phương diện như đại dịch COVID-19, luật an ninh quốc gia Hong Kong,...

Vào tháng 5, chính quyền ông Trump đã chỉ đạo một ủy ban độc lập đang giám sát quĩ hưu trí trị giá 40 tỉ USD ngừng kế hoạch đầu tư vào doanh nghiệp Trung Quốc do lo ngại về an ninh quốc gia và rủi ro với nhà đầu tư Mỹ.

Đầu tháng 6, ông Trump đã chỉ định một nhóm quan chức trong đó có ông Jay Clayton - Chủ tịch Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (cơ quan giám sát PCAOB) trong vòng 60 ngày phải đề xuất các biện pháp khả thi để bảo vệ nhà đầu tư Mỹ "trước việc chính phủ Trung Quốc từ chối cho các công ty kiểm toán đã đăng kí với PCAOB tuân thủ luật chứng khoán Mỹ".

Tuần trước, Chủ tịch PCAOB William Duhnke cho biết ông thấy "không có khả năng" thực hiện đúng chức trách giám sát thông tin và ngăn chặn các gian lận kiểm toán ở Trung Quốc.

Áp lực cũng đang gia tăng từ Quốc hội Mỹ, khi Thượng viện vừa thông qua dự luật mà nếu được Hạ viện chấp thuận và kí thành luật sẽ cấm cổ phiếu của các công ty nước ngoài niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ nếu công ty đó không tuân thủ các qui định kiểm toán và kế toán của PCAOB trong ba năm liên tiếp.

Khả Nhân