|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden bay sang châu Âu, sẽ cùng đồng minh giáng thêm trừng phạt xuống đầu Nga

07:10 | 23/03/2022
Chia sẻ
Theo thông tin từ Nhà Trắng, vào ngày 24/3, Tổng thống Biden sẽ cùng các đồng minh châu Âu áp thêm trừng phạt lên đầu Nga, đồng thời bàn cách để Moscow không thể né các lệnh cấm vận hiện tại.
Ông Biden bay sang châu Âu, sẽ cùng đồng minh giáng thêm trừng phạt xuống đầu Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin hồi năm ngoái tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: AP).

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden và các đồng minh sẽ gặp mặt vào ngày mai (24/3) tại Brussels để công bố các biện pháp trừng phạt mới lên Nga cũng như thảo luận cách để Điện Kremlin không thể tránh né các lệnh cấm vận kinh tế hiện có.

Chia sẻ với các phóng viên, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay thông báo mới của phương Tây sẽ "không chỉ bao gồm các lệnh trừng phạt bổ sung mà còn đảm bảo Nga không thể lách luật".

Kế hoạch nêu trên sẽ mở đầu cho một ngày ngoại giao căng thẳng của vị tổng thống Mỹ, khi ông phải tham dự một cuộc họp khẩn cấp cùng NATO, gặp mặt nhóm G7 và dự một phiên họp của Hội đồng châu Âu.

Ngoài các lệnh trừng phạt mới, Mỹ và đồng minh còn dự kiến công bố một chiến dịch nhằm "tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu và giảm sự phụ thuộc của lục địa già vào khí đốt của Nga", ông Sullivan thông tin thêm. 

Ông Biden cũng sẽ sử dụng cuộc họp tại Brussels để điều phối phản ứng phù hợp với các kết quả giả định của cuộc chiến, bao gồm cả việc Nga có thể sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc tấn công mạng.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo phương Tây cũng sẽ thảo luận cách ứng phó nếu Trung Quốc hỗ trợ Moscow về quân sự hoặc giúp chính quyền ông Putin lách các trừng phạt kinh tế.

Cố vấn Sullivan nói Mỹ muốn thảo luận vấn đề trên trước khi Liên minh châu Âu (EU) tổ chức hội nghị thượng đỉnh ngày 1/4 cùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc. "Chúng tôi tin rằng Mỹ có chung quan điểm với các đối tác châu Âu và chúng tôi sẽ có cùng chung tiếng nói", ông Sullivan nhấn mạnh.

Đầu tháng 3, giới chức Mỹ cho biết họ tin người Nga đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, trong chia sẻ với truyền thông mới đây, ông Sullivan nói kể từ khi ông Biden và người đồng cấp Tập Cận Bình trò chuyện vào tuần trước, Mỹ chưa thấy Trung Quốc hỗ trợ vũ khí quân sự cho Nga.

Khả Nhân