Trên thị trường ngoại hối hôm nay, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã dịu đi phần nào sau khi Bắc Kinh điều chỉnh tỷ giá nhân dân tệ để hạn chế sự sụt giảm của đồng tiền và số liệu xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 tăng so với dự đoán ban đầu.
Hôm nay (8/8), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã điều chỉnh giảm tỷ giá tham chiếu chính thức đồng nhân dân tệ xuống 7,0039 CNY/USD, mức thấp nhất kể từ ngày 21/4/2008.
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, việc Mỹ liệt Trung Quốc vào danh sách nước thao túng tiền tệ không mang nhiều ý nghĩa bởi thực tế, kể từ khi làm Tổng thống, ông Trump đã luôn cáo buộc Trung Quốc sử dụng “vũ khí tiền tệ” để trục lợi ngoại thương.
Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) thiết lập tỷ giá tham chiếu hàng ngày tiến gần mức 7 CNY/USD đã khiến các nhà phân tích dự đoán tỷ giá tham chiếu của ngày 8/8 sẽ là một tín hiệu chính sách quan trọng.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đang thực hiện một chiến lược giao dịch đồng nhân dân tệ mới, mà theo các chiến lược gia, thay đổi này giúp kiềm chế biến động của đồng tiền tệ trên.
Tính toán của Nikkei Asian Review cho thấy 5 đồng tiền châu Á bao gồm đồng won của Hàn Quốc, đồng rupiah của Indonesia, đồng ringgit của Malaysia, đồng dollar Singapore và đồng Đài tệ đều bị định giá thấp so với đồng USD.
Các dự báo cuối năm cho đồng nhân dân tệ có thể sẽ phải thay đổi khi mà vào cuối tuần này, cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung sẽ diễn ra và nhiều khả năng sẽ tác động lớn đến đồng tiền của Trung Quốc.
Để đối phó với cuộc chiến thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã thực hiện phá giá đồng nhân dân tệ như một hình thức hạn chế rủi ro. Việc này kéo theo việc nhập khẩu hàng của Trung Quốc vào Việt Nam nhiều hơn, với giá rẻ hơn.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc đang làm rõ thông tin với những người đầu cơ giảm tỷ giá trên thị trường rằng đây chỉ là một sự sụt giảm ngắn hạn. Không có gì là chắc chắn cho đến khi diễn ra cuộc họp quan trọng vào cuối tháng này.
PBoC đã công bố mức tỷ giá trung tâm cao hơn 0,2% so với mức các chuyên gia dự báo. Đồng thời dự kiến sẽ phát hành trái phiếu ở Hong Kong cuối tháng này nhằm rút cạn thanh khoản và hỗ trợ tiền tệ.
Ông Dịch Cương, Thống đốc PBoC chia sẻ với phóng viên Bloomberg rằng tỷ giá CNY/USD được quyết định theo áp lực thị trường, không có sự phá giá đồng tiền này để đấu với Mỹ về thương mại.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.