|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đồng nhân dân tệ chạm đáy 11 năm, phá vỡ mốc 7 CNY/USD

14:55 | 05/08/2019
Chia sẻ
Đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008 trước sự leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Nhân dân tệ chạm đáy 11 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Theo ghi nhận vào thời điểm 13h30, đồng nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc được giao dịch ở 7,0342 CNY/USD, giảm 1,3% so với giá đóng cửa ngày hôm qua.

Đồng nhân dân tệ đã bất ngờ giảm xuống dưới mức 7 CNY/USD lần đầu tiên kể từ tháng 5/2008. Trong ngày hôm nay, đã có lúc đồng tiền của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp 7,1137 CNY/USD trên thị trường quốc tế và giảm xuống 7,0424 CNY/USD tại thị trường đại lục.

Hôm nay (5/8), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã công bố tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng nhân dân tệ ở mức 6,9225 CNY/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2018, theo Reuters.

Nhân dân tệ chạm đáy 11 năm - Ảnh 2.

Diễn biến tỷ giá USD/NDT trong 5 năm qua (Nguồn: Bloomberg)

Đồng nhân dân tệ đã lao dốc mạnh trong bối cảnh lo ngại về sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Trong tuần trước, đồng nhân dân tệ cũng đã giảm 0,9%, mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 5/2019, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo áp thuế 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Ngay sau đó, phía Bắc Kinh cam kết đáp trả lại nếu Mỹ triển khai kế hoạch áp thuế này.

Sự giảm giá mạnh của đồng nhân dân tệ làm dấy lên những nghi ngờ về việc Trung Quốc sử dụng tiền tệ như một công cụ để trả đũa Mỹ sau tuyên bố áp thuế của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều về vấn đề này.

"Dường như động thái nâng thuế từ Tổng thống Mỹ cho thấy giai đoạn 'ăn miếng trả miếng' đã trở lại và đàm phán thương mại sẽ lại đình trệ. Và PBoC nhận thấy không cần thiết phải giữ đồng nhân dân tệ ổn định trong ngắn hạn", theo Ken Cheung, Chiến lược gia tiền tệ tại Mizuho Bank.

Đồng quan điểm với chuyên gia Ken Cheung, trao đổi với tờ CNBC, ông Claud Claudio Piron, Giám đốc phụ trách tỷ giá và chiến lược ngoại hối khu vực châu Á tại Bank of America Merrill Lynch Global Research cho rằng sự lao dốc của đồng nhân dân tệ là một đòn trả đũa của Trung Quốc mà trước đó nước này đã kiềm chế.

Trong khi đó, theo nhận định của Masashi Hashimoto, Chuyên gia phân tích tiền tệ tại Ngân hàng MUFG (Nhật Bản), việc PBoC điều chỉnh tỷ giá trung tâm cho thấy Bắc Kinh muốn tìm cách ngăn chặn đà giảm của đồng CNY chứ không phải định dùng nó để đối phó với sức ép thương mại từ Washington.

Về phần mình, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết họ tự tin có thể giữ đồng nhân dân tệ ổn định một cách cơ bản. 

Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của mình vào sáng nay (5/8), PBoC đã qui trách nhiệm cho chủ nghĩa bảo hộ thương mại và thuế quan do Mỹ khởi xướng là nguyên nhân khiến đồng nhân dân tệ mất giá .

Đà lao dốc của đồng nhân dân tệ đã kéo theo sự mất giá của nhiều đồng tiền trong khu vực. Cụ thể, đồng dollar Australia (AUD) giảm 0,35% so với giá đóng cửa ngày hôm qua xuống còn 0,6773 AUD/USD và chạm mức thấp nhất trong 7 tháng (0,6748 AUD/USD).

Đồng won Hàn Quốc đã giảm 1%, chạm mức thấp trong ba năm là 1.218,3 KRW/USD trong khi đồng tiền của Đài Loan giảm hơn 0,7%,xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 31,627 TWD/USD.

Đồng peso của Mexico đã giảm 1% xuống 19,507 MXN/USD trong khi đồng rupee của Ấn Độ giảm 1,2% xuống 70,425 INR/USD

Tại thị trường Việt Nam, giá USD đã đồng loạt bật tăng trong ngày hôm nay. Theo đó, tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.100 VND/USD, tăng 10 đồng so với mức đóng cửa tuần trước và là mức cao nhất kể từ khi cơ chế tỷ giá này được áp dụng.

Tại các ngân hàng, tỷ giá giao dịch USD cũng tăng mạnh từ 40 - 50 đồng/USD. Trong khi, giá USD tự do cũng tăng khoảng 20 - 30 đồng/USD, lên mua - bán ở mức 23.240  - 23.260 VND/USD.

Quốc Thụy