|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhà Trắng cấm cơ quan chính phủ mua thiết bị hoặc dịch vụ từ Huawei

15:43 | 08/08/2019
Chia sẻ
Chính phủ Mỹ muốn ngăn các cơ quan nhà nước mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ Huawei và nhiều doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Trump đã công bố một qui định tạm thời vào chiều ngày 7/8 (theo giờ Mỹ), trong đó cấm các cơ quan chính phủ trực tiếp mua thiết bị viễn thông, thiết bị giám sát video hoặc dịch vụ từ Huawei.

Lệnh cấm này đã được Quốc hội Mỹ ủng hộ trong dự luật quốc phòng được kí thành luật hồi năm ngoái, với nội dung bao quát hơn.

"Chính phủ Mỹ nghiêm túc cam kết bảo vệ đất nước khỏi các đối thủ nước ngoài và sẽ hoàn toàn tuân thủ qui định của Quốc hội về việc thực hiện lệnh cấm thiết bị giám sát và viễn thông của Trung Quốc, bao gồm sản phẩm của Huawei", ông Jacob Wood, phát ngôn viên Văn phòng Quản lí và Ngân sách Mỹ, cho hay.

Qui định mới nói trên cũng áp dụng cho danh sách gồm một loạt công ty viễn thông từng làm dấy lên lo ngại về bảo mật khác, chẳng hạn như ZTE và Hikvision. Theo CNBC, nó sẽ có hiệu lực vào ngày 13/8 tới.

Ngoài ra, qui định này còn đặt ra thời hạn cuối cùng để áp lệnh cấm đối với các nhà thầu liên bang hợp tác kinh doanh với Huawei và các công ty được nhắc tới ở trên vào tháng 8/2020.

Các nhà thầu có thể yêu cầu miễn trừ từ các cơ quan liên bang nếu họ cho rằng quan hệ giữa họ và các công ty Trung Quốc trên không gây ra mối đe dọa an ninh.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Mỹ bán hàng hóa và dịch vụ cho Huawei. Các hãng sản xuất chip và công ty công nghệ Mỹ muốn làm ăn với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đều phải xin phép chính phủ Mỹ trong từng thương vụ riêng lẻ.

Giám đốc điều hành của Google, Qualcomm, Micron, Intel và nhiều công ty khác đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào tháng trước và thúc giục chính quyền sớm ban hành quyết định cấp phép.

Bên cạnh đó, Nhà Trắng còn đề xuất một lệnh cấm rộng rãi đối với các doanh nghiệp Mỹ họp tác với Huawei tuy nhiên các qui định này vẫn chưa được soạn thảo.

Huawei là công ty viễn thông khổng lồ và do tư nhân nắm giữ quyền kiểm soát ở Trung Quốc, tuy nhiên các "diều hâu" (người có chủ trương chống Trung Quốc) tại Capitol Hill và Nhà Trắng đã cảnh bảo về mối quan hệ chặt chẽ giữa Huawei và chính quyền Bắc Kinh cũng như các rủi ro chính phủ Trung Quốc dùng thiết bị Huawei để thu thập thông tin tình báo.

Khả Nhân