Chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đóng góp tổng cộng 8.400 tỷ đồng, tăng trưởng 63% so với cùng kỳ, còn chuỗi Bách Hóa Xanh là 2.350 tỷ đồng, giảm 45% do đã đóng một loạt cửa hàng không hoạt động hiệu quả.
Báo cáo về thị trường bán lẻ tháng 6 của Reputa đã chỉ ra những đơn vị bán lẻ có bước nhảy cao nhất trong tháng bao gồm WinMart, Con Cưng, H&M, Long Châu, Media Mart, Di Động Việt và An Khang.
Mặc dù đang xây dựng danh mục thuốc để tạo lập hệ thống, song đơn vị này cho biết chưa chính thức quyết định sẽ dấn thân vào mảng kinh doanh này hay không mà mọi việc mới chỉ dừng lại ở giai đoạn khảo sát.
Dù khởi động sau nhưng với tốc độ mở rộng cửa hàng hiện nay, An Khang được đánh giá có khả năng rất lớn vượt qua các đối thủ để trở thành chuỗi bán lẻ dược phẩm dẫn đầu tại Việt Nam.
Trong cuộc gặp gỡ cổ đông mới đây, người điều hành nhà thuốc An Khang, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã chia sẻ kết quả chiến lược ưu tiên quy mô và thị phần thay vì lợi nhuận của chuỗi nhà thuốc. Đồng thời, mục tiêu đứng đầu thị trường bán lẻ ngành dược trong tương lai.
Tháng 1/2021 là mùa mua sắm cuối năm, trùng với thời điểm cận Tết Nguyên đán, song các chuỗi cửa hàng của Thế Giới Di Động lại chứng kiến tổng doanh thu và lợi nhuận suy giảm so với cùng kỳ năm trước.
Tương tự Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, để tận dụng lượng khách hàng, bộ đôi Nhà thuốc An Khang và Bách Hoá Xanh được MWG kết hợp với nhau trong cùng một điểm bán.
Không phải mô hình nào cũng mang lại thành công và lợi nhuận cho Thế Giới Di Động. Vài năm trở lại đây, đế chế bán lẻ này đã không ngần ngại khai tử nhiều mô hình sau một thời gian thử nghiệm nhưng không đạt kì vọng.
Trước đây, Thế Giới Di Động có dự định mua 51% chuỗi Nhà thuốc An Khang, sau đó lãnh đạo Công ty đã đánh giá rủi ro và tạm dừng và thương lượng dưới 40%