|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhà sản xuất heo lớn thứ hai Trung Quốc tăng cường liên doanh để khôi phục đàn heo trong nước

19:15 | 11/12/2019
Chia sẻ
Nhà sản xuất heo lớn của Trung Quốc Muyuan Foodstuff đang hợp tác với các quĩ xóa đói giảm nghèo được nhà nước hậu thuẫn để giúp khôi phục đàn heo trong nước sau sự tàn phá của dịch tả heo châu Phi.

Công ty có trụ sở tại Nam Dương, tỉnh Hà Nam và SDIC Chuangyi Industrial Fund Management sẽ đầu tư 3,5 tỉ nhân dân tệ (500 triệu USD) vào một liên doanh để thúc đẩy chăn nuôi heo ở khu vực nông thôn, theo một tuyên bố hôm 11/12 từ công ty chăn nuôi, với khoản tài trợ 2,5 tỉ nhân dân tệ trong tổng số tiền đầu tư.

Tháng trước, Muyuan đã kí một thỏa thuận thậm chí còn lớn hơn với Huaneng Guicheng Trust Corp, với tổng đầu tư ghi nhận lên tới 21 tỉ nhân dân tệ đầu tư cho chăn nuôi.

Dịch tả heo châu Phi đã khiến đàn heo của Trung Quốc giảm hơn 40%, với các hộ chăn nuôi nhỏ chịu tác động tồi tệ nhất, và khiến giá loại thịt chính lên cao kỉ lục, theo Bloomberg.

"Vụ hợp tác này sẽ giúp Muyuan nhanh chóng mở rộng không chỉ đối với hoạt động chăn nuôi heo mà còn trong sản xuất thức ăn chăn nuôi", theo Lin Guofa, một nhà phân tích cao cấp của công ty tư vấn Bric Agriculture Group có trụ sở tại Bắc Kinh.

Công ty là nhà chăn nuôi heo số 2 của Trung Quốc sau Wens Foodstuff Group, ông Lin nói, và việc tăng đàn thậm chí sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi, vốn yếu hơn.

Muyuan cũng đã công bố một thỏa thuận nhỏ hơn với một quĩ khác để đầu tư vào một trang trại heo ở phía đông bắc của tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc).

Số lượng heo của Trung Quốc, nhà sản xuất thịt heo hàng đầu thế giới, chỉ mới bắt đầu hồi phục sau những đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi nghiêm trọng.

Lượng heo tồn kho đã tăng 2% trong tháng 11, ghi nhận mức tăng hàng tháng đầu tiên trong một năm, theo Bộ nông nghiệp Trung Quốc.

Lyly Cao

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.