|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nền kinh tế Mỹ khởi sắc trong chặng cuối cuộc bầu cử tổng thống, đem lại lợi thế cho bà Harris

10:07 | 09/10/2024
Chia sẻ
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bước vào chặng cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng với số liệu việc làm mạnh mẽ bất ngờ và thị trường chứng khoán thăng hoa.

Diễn biến khả quan của nền kinh tế Mỹ có lợi cho Phó Tổng thống Kamala Harris. (Ảnh minh hoạ: Business Insider). 

Loạt tin tích cực

Báo cáo việc làm tích cực vào cuối tuần trước đã củng cố tâm lý lạc quan về nền kinh tế Mỹ và chưa đầy một tháng nữa cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ kết thúc.

Trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, các cử tri cho biết nền kinh tế là vấn đề quan trọng nhất đối với họ.

Trong tháng 9, số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng thêm 254.000 và tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm % xuống 4,1%. Cả hai con số này tích cực hơn nhiều kỳ vọng, bởi trước đó các nhà phân tích do Dow Jones khảo sát dự đoán nền kinh tế chỉ tạo thêm 150.000 việc làm.

Ông Aaron Sojourner, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu việc làm W. E. Upjohn, bình luận: “Mọi chỉ số trong báo cáo việc làm tháng 9 đều rất tốt. Tăng trưởng tiền lương rất mạnh mẽ. Sức mua của các gia đình lao động được cải thiện”.

Tin tốt về thị trường việc làm được công bố trong chặng cuối của cuộc bầu cử tổng thống và hai ứng viên đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực kinh tế.

Tại các buổi vận động tranh cử ở những bang chiến địa, bà Harris và ông Trump đưa ra những phát biểu rất khác nhau về thị trường lao động. Ông Trump tuyên bố tại buổi vận động ở Michigan hôm 3/10: “Cơn ác mộng kinh hoàng đối với người lao động Mỹ sẽ kết thúc vào ngày tôi tuyên thệ nhậm chức”.

Ngược lại, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS chiếu hôm 7/10, bà Harris khẳng định: “Mọi chỉ số vĩ mô đều cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ”. Bà đặc biệt nhấn mạnh vào “tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục” của mọi nhóm dân số.  

 

Trong những tuần gần đây, Mỹ cũng đón nhận một loạt dữ liệu kinh tế khả quan khác. Khi xem xét tổng thể, những số liệu này có thể vẽ nên bức tranh kinh tế tốt nhất trong hàng thập kỷ.

Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody's, viết trên mạng xã hội vào tháng 9: “Trong thời gian qua, tôi đã ngần ngại viết nhận xét như thế này vì sợ tỏ vẻ cường điệu. Đây là một trong những nền kinh tế hoạt động tốt nhất tôi từng chứng kiến trong sự nghiệp hơn 35 năm”.

Hồi giữa tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất lần đầu tiên trong vòng 4 năm, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc phục hồi hậu COVID của nền kinh tế. Lạm phát tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đạt 2,5% trong tháng 8, rất gần với mục tiêu 2% của Fed.

Trong khi đó, năng suất của Mỹ lại đang trên đà tăng, GDP tăng trưởng 3% trong quý II tính theo tốc độ đã chuẩn hóa theo năm. 

Ông Justin Wolfers, Giáo sư chính sách công tại Đại học Michigan, bình luận: “Nền kinh tế Mỹ đang phát triển theo hướng tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của các chuyên gia”.

Trong vài tháng qua, thị trường chứng khoán Mỹ cũng thường xuyên lập kỷ lục mới. Sau báo cáo việc làm tháng 9, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết tuần ở mức cao kỷ lục 42.352,75 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng tăng điểm trong phiên đó.

Kết quả là các chuyên gia lo ngại về suy thoái đã ngừng lên tiếng cảnh báo. Một số doanh nghiệp tăng dự báo doanh thu và lợi nhuận, bao gồm nhà sản xuất chip Micron Techonology và công ty điện toán đám mây Oracle.

Chỉ số Khốn khổ - được tính toán bằng cách kết hợp tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp - đang ở gần mức thấp nhất trong mọi nhiệm kỳ tổng thống trong 50 năm qua, theo phân tích của Giáo sư Wolfers.

 

Tác động đến bầu cử tổng thống Mỹ

Ông Teddy Goff, Giám đốc cấp cao trong chiến dịch tái tranh cử của ông Barack Obama năm 2012, cho biết loạt dữ liệu mạnh mẽ khiến cho các tuyên bố của ông Trump mất đi sức thuyết phục. Ông nhận xét: “Ai cũng có thể thấy rõ rằng nền kinh tế đang bùng nổ”.

Tâm lý người tiêu dùng liên tục tăng trong tháng 8 và tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5, theo khảo sát công bố ngày 27/9 của Đại học Michigan.

CNBC đã liên hệ với chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhưng thư ký báo chí Karoline Leavitt đã bỏ qua các câu hỏi về tin tức kinh tế tích cực.

Bà Leavitt tuyên bố: “Bà Harris và ông Biden khiến nền kinh tế Mỹ đổ vỡ. Song, Tổng thống Trump có kế hoạch biến nước Mỹ thành siêu cường sản xuất của thế giới và bảo vệ việc làm của người dân trong nước”.

Tuy nhiên, bà Stephanie Kelton, Giáo sư tại Đại học Stony Brook, nhấn mạnh: “Khi bạn bật radio hay đọc báo, nhiều khả năng bạn sẽ thấy thông tin tích cực về triển vọng của nền kinh tế. Tâm trạng của công chúng đang thay đổi”.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Giang