Quí III/2020, lãi ròng của Nam Long giảm đến 80% so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phần tại hai dự án Đồng Nai Waterfront và Paragon Đại Phước là động lực chính để doanh nghiệp lãi lớn ở quí cuối năm cũng như hoàn thành kết quả kinh doanh.
Sau 6 tháng đầu năm, Nam Long đã thực hiện 43% chỉ tiêu doanh thu và 22,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Khoản mục hàng tồn kho trong kì tăng từ 4.298 tỉ đồng lên 4.914 tỉ đồng, tập trung phần lớn tại các dự án bất động sản dở dang.
“Đại dịch COVID-19 thực sự đã ảnh hưởng đến việc mở bán sản phẩm của Nam Long trong thời gian tới, kế hoạch bán hàng của công ty dự kiến sẽ bị dời 1-3 quí tùy theo vị trí từng dự án.”
Nam Long vừa ghi nhận lãi lớn trong trong quí IV, dẫn đến lợi nhuận cả năm đều tăng trưởng. Song, dòng tiền thuần ghi nhận âm gần 190 tỉ đồng. Lần gần nhất là vào năm 2012, Nam Long ghi nhận dòng tiền thuần trong năm âm 28 tỉ đồng.
Tổng số thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp thuế, điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ quyển qua kì sau qua thanh tra là 9,1 tỉ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, hàng tồn kho của các doanh nghiệp BĐS niêm yết ghi nhận gần 170.319 tỉ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp có hàng tồn kho cao nhất chiếm 73%.
Nguồn vốn phát hành được lấy từ quĩ khen thưởng, phúc lợi căn cứ theo báo cáo kiểm toán năm 2018. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT của Phát Đạt, việc huy động trái phiếu với lãi suất cao diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng hết 'room' cho vay bất động sản.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.