|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ, Trung Quốc đứng đầu trong 'cuộc đua' tiêm vắc xin COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng

16:05 | 24/05/2021
Chia sẻ
Tại Mỹ, gần 286 triệu liều vắc xin đã được sử dụng cho đến nay. Trong tuần trước, trung bình mỗi ngày ở Mỹ có gần 1,83 triệu liều được sử dụng. Bloomberg nhận định với tốc độ này, Mỹ sẽ chỉ mất 3 tháng nữa để đạt 75% dân số được tiêm chủng.

Thế giới cần thêm một năm nữa để đạt miễn dịch cộng đồng trước COVID-19

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại đang diễn ra. Tính đến ngày 24/5, theo dữ liệu do Bloomberg thu thập, hơn 1,65 tỷ liều, đủ để tiêm chủng đầy đủ cho 10,8% dân số toàn cầu, đã được sử dụng trên 176 quốc gia. 

Trong đó, Trung Quốc, Mỹ, liên minh châu Âu EU và Ấn Độ là những nơi có số liều vắc xin đã được tiêm cho người dân lớn nhất, chiếm gần 3/4 tổng số liều đã sử dụng của cả thế giới.

n - Ảnh 1.

Cơ cấu số liều vắc xin COVID-19 đã được sử dụng theo quốc gia. (Biểu đồ: Như Ngọc).

Theo cập nhật mới nhất, số liều vắc xin được sử dụng mỗi ngày trên thế giới là khoảng 29,1 triệu liều một ngày. Đáng chú ý, 100 triệu liều vắc xin COVID-19 đầu tiên phải mất tới 61 ngày để tiêm chủng thì nay 100 triệu liều được sử dụng gần đây nhất chỉ mất 5 ngày.

Bloomberg nhận định, xét trên quy mô toàn cầu, tốc độ tiêm chủng hiện nay vẫn khá thấp, với tốc độ 29,1 triệu người mỗi ngày, thế giới phải mất thêm một năm nữa để đạt được miễn dịch toàn cầu. Tuy nhiên, tốc độ này đang tăng đều đặn và các loại vắc xin COVID-19 mới đang sắp được tung ra thị trường.

n - Ảnh 2.

Tỷ lệ dân số được tiêm chủng theo châu lục. (Biểu đồ: Như Ngọc).

Sự phân bố vắc xin COVID-19 trên thế giới đang không đồng đều, 84% các mũi tiêm đã được sử dụng trên toàn thế giới được thực hiện ở các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao, chỉ 0,3% liều được sử dụng ở các nước thu nhập thấp. 

Bên cạnh đó, các quốc gia và khu vực có thu nhập cao nhất đang tiêm chủng nhanh hơn gấp 30 lần so với những quốc gia có thu nhập thấp nhất.

Sự phân chia này cũng biểu hiện rõ rệt giữa các lục địa, trong đó châu Phi có tỷ lệ tiêm chủng chậm nhất, một số quốc gia ở châu lục này thậm chí vẫn chưa bắt đầu các chiến dịch tiêm chủng hàng loạt. 

Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nga ở đâu trong cuộc đua đạt miễn dịch cộng đồng trước COVID-19?

Tiến độ tiêm chủng của một số quốc gia trên thế giới

STTQuốc gia/vùng lãnh thổSố liều đã sử dụngĐủ cho % dân sốSố người dân đã tiêm từ 1 liều (%)Số người dân đã tiêm đủ liều (%)Số liều sử dụng/ngày
1Trung Quốc497.272.00017,814.897.857
2Mỹ285.720.58644,549,239,21.828.403
3Ấn Độ194.951.6037,111,13,12.055.117
4Anh60.587.09845,456,833,9558.584
5Nga24.000.0008,29,56,8200.000
6Nhật7.990.3983,24,42,0411.071
7Hàn Quốc5.536.0975,47,33,4123.849
8Singapore3.407.06829,934,525,338.534
9Việt Nam 1.027.6590,51,0<0,17.232

Tại Mỹ, gần 286 triệu liều vắc xin đã được sử dụng cho đến nay. Trong tuần trước, trung bình mỗi ngày ở Mỹ có gần 1,83 triệu liều được sử dụng, với tốc độ này, quốc gia này sẽ chỉ mất 3 tháng nữa để đạt 75% dân số được tiêm chủng.

Tờ AP cho biết ngày 21/5 vừa qua, Mỹ chỉ ghi nhận thêm 28.600 ca mắc mới. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Mỹ, số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày gần nhất đã giảm xuống thấp hơn 30.000 ca mỗi ngày, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 18/6.

Số ca tử vong mỗi ngày cũng giảm xuống còn 552 ca, đây là số liệu chưa từng thấy kể từ tháng 7/2020. Chỉ mới hồi tháng 4 vừa qua, số bênh nhân nhiễm COVID-19 tại Mỹ là hơn 1.500 mỗi ngày. Đây là những dấu hiệu cho thấy làn sóng COVID-19 tại Mỹ đã giảm mạnh kể từ khi đỉnh điểm đại dịch hồi tháng 1 vừa qua.

Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm được 500 triệu mũi vắc xin COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng mới nhất ở quốc gia này là trung bình gần 15 triệu liều mỗi ngày. Với tốc độ này, quốc gia hơn 1,41 tỷ dân sẽ chỉ mất thêm khoảng 4 tháng nữa để có thể đạt miễn dịch cộng đồng (75% dân số được tiêm chủng).

Gần 1 năm trở lại đây dịch bệnh ở Trung Quốc đã được kiểm soát tốt với số ca nhiễm mỗi ngày chỉ ghi nhận ở dưới 20 ca, và chỉ có thêm 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong từ ngày 17/4 đến nay.

Thế giới cần thêm một năm nữa để đạt miễn dịch toàn cầu với COVID-19 - Ảnh 4.

Tỷ lệ dân số đã được tiêm phòng vắc xin COVID-19 ở một số quốc gia. (Biểu đồ: Như Ngọc).

Còn tại Anh, tỷ lệ tiêm chủng mới nhất của quốc gia này là trung bình gần 560.000 liều mỗi ngày. Với tốc độ này, Anh sẽ chỉ cần thêm 2 tháng nữa để 75% dân số được tiêm chủng.

Về tình hình dịch bệnh, Anh đã chính thức mở cửa trở lại từ hôm 17/5 sau 4 tháng phong tỏa nghiêm ngặt để chống lại dịch bệnh. Người dân Anh đã có thể tự do đi lại và ra ngoài tham gia các hoạt động. Số ca mắc mới mỗi ngày trong gần hai tháng gần đây đã giảm xuống còn dưới 3.000 ca so với thời kỳ đỉnh điểm là gần 68.000 ca ngày 8/1.

Nga, tỷ lệ tiêm chủng ở đây là trung bình 200.000 liều mỗi ngày. Với tốc độ này, Nga sẽ phải mất 2,7 năm nữa để đạt miễn dịch cộng đồng.

Trong hơn hai tháng gần đây, số ca nhiễm mới mỗi ngày của Nga đã giảm và duy trì ở mức trung bình 9.000 ca mỗi ngày, giảm 3 lần so với thời kỳ đỉnh điểm (cuối tháng 12 năm ngoái) là gần 30.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Thế giới cần thêm một năm nữa để đạt miễn dịch toàn cầu với COVID-19 - Ảnh 5.

Số người dân đã tiêm phòng vắc xin COVID-19 ở một số quốc gia trên thế giới. (Biểu đồ: Như Ngọc).

Tỷ lệ tiêm chủng theo cập nhật mới nhất của Việt Nam là trung bình 7.232 liều mỗi ngày. Từ nay đến cuối năm 2021, khi có vắc xin COVID-19 (đã chắc chắn có 110 triệu liều vắc xin COVID-19 trong năm nay), ngành y tế nước ta sẽ triển khai chiến dịch tiêm ngừa vắc xin COVID-19 quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử.

Tính đến 6h ngày 24/5,  Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 3.790 ca do lây nhiễm trong nước và 1.485 ca nhập cảnh. Trong đó, số ca mắc mới từ ngày 27/4 đến nay là 2.220 ca.

Như Ngọc

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.