Thứ Sáu (12/10), Mỹ cho biết đã cho các nhà đầu tư thêm một tháng để thoái vốn khỏi các công ty Nga sẽ bị trừng phạt là EN + và Rusal, và đối tác của hai công ty này sẽ có thêm thời gian để giải quyết hoạt động kinh doanh của họ.
Trung Quốc đang xuất khẩu một lượng nhôm ôxit lớn bất thường lần thứ hai trong năm nay sang một thị trường quốc tế "khát" nguyên liệu được sử dụng để sản xuất nhôm, ngay cả khi giá trong nước tăng và gây áp lực lên các lò luyện kim.
Hôm 28/8, Bộ trưởng Công nghiệp Nga, ông Denis Manturov cho biết, quốc gia này đang lên kế hoạch hỗ trợ nhà sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới, Rusal, chống lại các lệnh trừng phạt của Mỹ đưa ra hồi tháng 4, gồm cả việc mua đồng cho dự trữ quốc gia.
Chủ tịch công ty Novelis, nhà cung cấp lớn nhất sản phẩm nhôm cuộn cho ngành công nghiệp tại Mỹ, đã chỉ trích Nhà Trắng cho việc thúc đẩy biến động trên thị trường nhôm.
Các hãng giao dịch Trung Quốc đang chuẩn bị bung hàng nhôm ô-xít để xuất khẩu khi giá nguyên liệu này lên cao kỷ lục sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên tập đoàn nhôm UC Rusal của Nga.
Các đợt ‘dư chấn’ sau khi Mỹ quyết định trừng phạt tỷ phú người Nga Oleg Deripaska và đế chế nhôm UC Rusal của ông vẫn đang càn quét thị trường toàn cầu.
Tập đoàn Vingroup ngày 25/12 chính thức đệ trình Chính phủ công văn xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng trọng điểm, như dự án Khu đô thị thể thao Olympic, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.