Mỹ tấn công vào căn cứ quân sự của Iran trong khi đàm phán, ông Trump tuyên bố không ngại để xung đột kéo dài
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng vào ngày 27/5. (Ảnh: Getty Images).
Vào ngày 27/5, một quan chức Mỹ tiết lộ với tờ Reuters rằng quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới tại Iran, nhắm vào một căn cứ quân sự có khả năng đe dọa các lực lượng Mỹ và giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.
Vị này cho biết thêm quân đội Mỹ cũng đã nhiều lần đánh chặn và bắn hạ các drone của Iran có nguy cơ gây ra các mối đe dọa tương tự.
Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình có lợi tại Trung Đông. Ông cảnh báo Tehran đã tính toán sai nếu cho rằng Washington sẽ nới lỏng lập trường để tránh một cuộc đối đầu kéo dài.
Ông Trump phát biểu tại cuộc họp nội các: “Tehran tưởng họ có thể chờ đợi lâu hơn tôi. Họ nghĩ: ‘Ông ta buộc phải lập thỏa thuận sớm vì còn phải lo kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ’.
Tôi không quan tâm đến kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hãy nhìn những gì đã xảy ra đêm qua, đó làm màn dạo đầu cho kỳ bầu cử này. Mọi người đều hiểu điều đó”.
Ở đây, ông Trump có ý nhắc việc ứng cử viên mà ông ủng hộ đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ Thượng viện của Đảng Cộng hòa tại Texas.
Tuy vậy, ông Trump vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng Mỹ sẽ sớm đạt thỏa thuận để chấm dứt xung đột với Iran. Song, ông lưu ý Nhà Trắng vẫn chưa hài lòng với đề xuất của Tehran và sẵn sàng khởi động lại chiến dịch nếu các yêu cầu không được đáp ứng.
“Chúng tôi chưa hài lòng với đề xuất của Iran, nhưng cuối cùng sẽ có một kế hoạch chấp nhận được. Nếu không, chúng tôi sẽ ra tay để hoàn tất công việc”, ông cảnh báo.
Sau đó, Tổng thống Mỹ mô tả việc giới chức Iran khôi phục quyền truy cập internet quốc tế cho người dân là dấu hiệu cho thấy Tehran không thể tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn, bởi “toàn bộ hệ thống kinh tế của họ đang sụp đổ”.
Ông khẳng định: “Iran rất muốn lập thỏa thuận. Họ không còn lựa chọn nào khác”.
Ngoài ra, Nhà Trắng cũng bác bỏ thông tin từ truyền thông nhà nước Iran về một biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai nước, gọi đó là “sự bịa đặt hoàn toàn”.
Tài khoản Rapid Resonse của Nhà Trắng viết trên mạng xã hội X: “Báo cáo từ các phương tiện truyền thông do Iran kiểm soát là sai sự thật, MOU mà họ ‘công bố’ hoàn toàn là bịa đặt. Không ai nên tin những gì truyền thông nhà nước Iran đưa ra. Sự thật là điều cần được chú trọng!”.
Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin bản MOU sắp được ký kết sẽ buộc các lực lượng quân đội Mỹ rút khỏi khu vực lân cận Iran và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của nước này.
Đổi lại, trong vòng một tháng, lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ được khôi phục về mức trước khi chiến sự nổ ra - thông qua một cơ chế quản lý do Iran và Oman phối hợp thực thi.
Tại cuộc họp nội các, ông Trump phản ứng gay gắt với thông tin này, thậm chí còn ngầm đe dọa Oman, quốc gia có quan hệ quân sự và kinh tế lâu năm với Mỹ.
“Không ai được phép kiểm soát eo biển Hormuz. Đó là vùng hàng hải quốc tế và Oman sẽ tuân thủ luật lệ giống mọi quốc gia khác, hoặc chúng ta sẽ phải ném bom. Oman hiểu rõ điều đó nên họ sẽ ổn”.
Nhà Trắng và Đại sứ quán Oman tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

TRỰC TIẾP