Mỹ bác đề xuất hòa bình của Iran, Israel nhấn mạnh cuộc chiến 'chưa kết thúc'
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP).
Vào ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất mới của Iran, được đưa ra nhằm đáp lại kế hoạch chấm dứt chiến sự do Washington đề xuất.
Ông viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi vừa đọc phản hồi từ phía những người nhận là ‘đại diện’ của Iran. Tôi không thích nó - hoàn toàn không thể chấp nhận được!”.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) đã cung cấp các chi tiết về phản hồi mới nhất của Iran. Theo đó, Iran không chấp nhận yêu cầu của Mỹ đối với chương trình hạt nhân và số uranium đã làm giàu của nước này.
Thay vào đó, Tehran kêu gọi tách riêng các cuộc đàm phán hạt nhân, đồng thời đề xuất pha loãng một số uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao và gửi phần còn lại qua một nước thứ ba. Số uranium này sẽ được hoàn trả lại Iran nếu Mỹ hủy bỏ thỏa thuận.
Bên cạnh đó, Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran. Đổi lại, Tehran sẽ mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thuyền thương mại.
Theo WSJ, Mỹ muốn Iran cam kết sẽ chấm dứt chương trình hạt nhân như một phần của thỏa thuận hòa bình. Iran được cho là đồng ý tạm ngừng việc làm giàu uranium, nhưng trong thời gian ngắn hơn thời hạn 20 năm mà Mỹ đề xuất. Tehran cũng từ chối tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của họ.
Chấm dứt tham vọng hạt nhân của Iran là một trong những lý do chính Mỹ phối hợp với Israel để phát động cuộc tấn công quốc gia Hồi giáo này vào ngày 28/2.
Cũng trong ngày 10/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc chiến vẫn “chưa kết thúc”.
Trong cuộc phỏng được ghi hình trước cho chương trình “60 Minutes” của CBS News, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Vẫn còn vật liệu hạt nhân và uranium đã làm giàu cần phải được đưa ra khỏi Iran. Vẫn còn các cơ sở làm giàu uranium cần phải được dỡ bỏ, vẫn còn các nhóm phiến quân mà Iran hỗ trợ, vẫn còn các tên lửa đạn đạo mà họ muốn sản xuất... Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm”.
Khi được hỏi về việc Mỹ và Israel sẽ làm cách nào để loại bỏ vật liệu hạt nhân của Iran, vị thủ tướng đáp: “Bạn tiến vào và lấy chúng ra”.
Bình luận mới nhất của ông Trump và ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh ông Trump dự kiến sẽ công du đến Trung Quốc trong tuần này. Cuộc chiến ở Iran đã khiến giá dầu mỏ toàn cầu tăng vọt và gây ảnh hưởng không nhỏ đến Trung Quốc.
Thị trường năng lượng đang phản ứng mạnh với diễn biến mới của xung đột Trung Đông. Hợp đồng tương lai dầu WTI giao tháng 6 đã tăng 3,1% lên 95,4 USD/thùng, trong khi đó hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 7 tăng 3,2% lên 104,5 USD/thùng, tờ CNBC cho hay.
