Trong tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại SeABank dao động từ 0,8% đến 7,7%/năm. Trong đó mức lãi suất 7,7%/năm được áp dụng cho kì hạn 12 tháng với số tiền gửi từ 10 tỉ đông trở lên.
Mức lãi suất ngân hàng cao nhất mà NCB áp dụng là 8,3%/năm cho hình thức tiết kiệm tại quầy với các khoản tiền gửi có kì hạn gửi 36 tháng và lĩnh lãi cuối kì.
Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 12/2019 dao động từ 1 đến 8%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất đối với các khoản tiền gửi trực tuyến là 7,7% đối với kì hạn 13, 15 và 18 tháng, số tiền gửi từ 10 tỉ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
Trong tháng 12, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại SHB dao động từ 1%/năm đến 7,5%/năm.Trong đó, mức lãi suất cao nhất 7,5%/năm áp dụng cho các kì hạn từ 36 tháng trở lên.
Sau khi NHNN “lệnh” giảm lãi suất, các ngân hàng đã đồng loạt thực hiện, tuy nhiên, bước sang tuần này, lãi suất tại các nhà băng lại bật tăng trở lại.
Mặc dù lãi suất một số kì hạn của DongA Bank được điều chỉnh giảm nhưng mức cao nhất tại ngân hàng vẫn duy trì ở 7,6%/năm, áp dụng với các khoản tiền gửi từ 13 tháng trở lên.
Mức lãi suất cao nhất ở kì hạn 1 năm hiện nay là 7,99%/năm áp dụng tại ngân hàng PVcomBank với số tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên, trong tháng trước con số này là 8,2%/năm.
Những hình thức giả danh nhân viên ngân hàng, trang web ngân hàng để ăn cắp thông tin khách hàng và lừa đảo chiếm đoạt tiền ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi. Để bảo vệ chính mình, khách hàng hay là người dùng thông minh để tránh rủi ro khi giao dịch ngân hàng.
Theo BVSC, động thái cắt giảm lãi suất dự trữ bắt buộc sẽ khuyến khích các ngân hàng đang có thanh khoản dư thừa tăng cường hoạt động cho vay ra nền kinh tế thay vì để tiền ở NHNN để hưởng lãi suất.
Nợ xấu tiếp tục gia tăng nhưng lợi nhuận ngành ngân hàng vẫn tăng hai chữ số trong nửa đầu năm. Động lực đến từ tăng trưởng thu nhập lãi, nguồn thu ngoài lãi và khả năng kiểm soát chi phí, trong khi áp lực trích lập dự phòng chưa phản ánh hết rủi ro từ chất lượng tài sản.