Hoayeuthuong.com nhận được khoản đầu tư 1 triệu USD từ tập đoàn hoa Greenwings. Bên cạnh đó, Tập đoàn Vemanti có trụ sở tại Mỹ đang lên kế hoạch thâu tóm công ty Two Group.
Khai trương thêm đường bay mới, Vietjet hiện đang khai thác 6 đường bay tới Đài Loan, trở thành hãng hàng không có số đường bay nhiều nhất tới điểm đến du lịch hấp dẫn này.
Doanh thu du lịch lữ hành tháng 10 đạt 3.3000 tỷ đồng, giảm 6,3%, nhưng con số tương ứng của 10 tháng lại đạt 30.100 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước do lượng khách quốc tế và du lịch trong nước tiếp tục tăng.
Kết quả kiểm tra cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai của Chi cục Quản lý thị trường cho rằng, do sơ suất trong quản lý, trước nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20/10, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc Made in China sau đó khâu nhãn KhaiSilk Made in Việt Nam để bán cho khách hàng.
Không riêng doanh nghiệp nhỏ lẻ, nhập khẩu không chính thức, các liên doanh lắp ráp, nhà nhập khẩu ô tô chính thức cũng cho rằng quy định tại Nghị định 116/2017 quá khắc khe, không thực tế, dẫn đến cản trở họ trong việc nhập xe về bán.
Chưa nói đến chất lượng thực sự của những chiếc khăn lụa Made in China được bán tại cửa hàng Khaisilk, nhưng giá thành của những chiếc khăn cùng xuất xứ và những chiếc khăn bán trên thị trường chênh nhau một khoảng cách lớn.
Sau khi Khaisilk- một thương hiệu nổi tiếng tầm quốc gia lộ bán hàng “Made in China” khiến người tiêu dùng như mất niềm tin vào lụa Việt. Nhiều người cho rằng tại làng nghề nổi tiếng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) cũng chủ yếu bán "hàng tàu".
Người dân làng lụa Nha Xá (Hà Nam) cho rằng năng lực sản xuất của làng không đủ để cung ứng 50% nguyên liệu cho Khaisilk như ông Hoàng Khải chia sẻ trước đó.
Bí quyết để đi nước cờ qua sông, điều tất yếu là anh phải nắm những thương hiệu quốc tế có sức mạnh. Đó là điều mà người Thái đang làm. Trong cuộc cạnh tranh mới trên lĩnh vực bán lẻ, đại gia nào của Việt Nam đủ sức đấu lại các tập đoàn bán lẻ của Thái Lan.
Theo thông tin từ Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) – Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan, liên quan đến các lô hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng được nhập khẩu về Việt Nam bị đơn vị này bắt giữ tại cửa khẩu hiện đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý.
Bộ Công thương cho rằng, với các quy định chưa rõ ràng hiện nay, Uber, Grab đang không phải chịu các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, cạnh tranh bất bình đẳng với taxi, xe ôm truyền thống.
Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc gắn mác “made in Việt Nam” trong một thời gian dài. Thực tế việc hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt đã tồn tại từ lâu, chỉ có điều không ngờ một DN tiếng tăm như Khaisilk cũng lại đi theo con đường nhập nhèm “tranh tối tranh sáng” ấy. Và sau Khaisilk nếu làm nghiêm sẽ còn nhiều tên tuổi 'chưa bị lộ' được bóc trần.
Cửa hàng Khaisilk tại phố Hàng Gai (Hà Nội) đã bắt đầu thu hồi sản phẩm và hoàn tiền cho khách mua. Trong khi đó, các cửa hàng tại TP.HCM sẽ thực hiện từ 10/11.
"Giờ nghĩ lại, tôi thấy cần nói một điều khác, theo tôi là thảm khốc hơn, cấp thiết hơn. Đó là mối nguy về sự lệ thuộc kinh tế và sự thống lĩnh của hàng Trung Quốc", bà Vũ Kim Hạnh tâm sự.
Thị trường bán lẻ với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (e-commerce) và sự xuất hiện các hãng “thời trang nhanh” (fast fashion) thời gian gần đây đã trở nên chộn rộn hơn. Theo đó, tình hình nhân sự tại các doanh nghiệp bán lẻ vốn đã khó lại càng thêm khó.
Khi tượng đài lụa tơ tằm cao cấp Khaisilk sụp đổ trong lòng khách hàng vốn tin tưởng hơn 30 năm qua, nhiều nghi vấn đã đặt ra về con đường làm giàu của doanh nhân Hoàng Khải phải chăng gắn với trò gian lận buôn lụa Tàu mà nói lụa ta.
HSBC Việt Nam ghi nhận lợi nhuận 2025 đạt 4.141 tỷ đồng, giảm về mức thấp nhất 4 năm do thu nhập cốt lõi suy yếu, dù vậy thu nhập bình quân nhân viên vẫn duy trì quanh 1 tỷ đồng mỗi năm.