Trong kỳ cơ cấu danh mục quý IV/2021, tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục được nâng lên 78,57%, tăng 4,73% so với tỷ trọng trong danh mục quý trước.
UBCKNN cho biết, kết quả kiểm tra cho thấy hoạt động chào bán trái phiếu của VsetGroup có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu được các cá nhân trong Công ty rút ra khỏi tài khoản của VsetGroup.
VNX coi nhà đầu tư và tổ chức niêm yết là trung tâm của mọi hoạt động quản lý, vận hành, giám sát, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho nhà đầu tư.
Giữa nhịp điều chỉnh sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 493 tỷ đồng trên hai sàn HOSE và HNX. Dòng vốn ngoại tập trung rút khỏi nhóm kim loại, bất động sản, với tâm điểm bán ròng hơn trăm tỷ đồng cổ phiếu HPG.
Nhà đầu tư ngoại đã bán ròng khoảng 2,7 tỷ USD kể từ đầu năm bất chấp mức tăng kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự cạnh tranh từ các cổ phiếu nổi bật như Tesla Inc. và tiền điện tử được cho là một trong số các nguyên nhân.
Mọi nỗ lực tăng điểm trong phiên sáng đã bị đánh đổ trong phiên chiều với áp lực xả mạnh mẽ từ cổ phiếu trụ rổ VN30. Bất chấp nỗ lực gồng đỡ của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, VN-Index vẫn không thể tìm lại sắc xanh đến cuối phiên.
Tính đến thời điểm 10h45 ngày 10/12, nhầ đầu tư vẫn chưa thể truy cập và thực hiện giao dịch trên website giao dịch trực tuyến EzTrade của CTCP Chứng khoán FPT.
Việc giá cổ phiếu SJF tăng mạnh trong thời gian ngắn rồi sau đó giảm sàn nhiều phiên liền được SJF giải thích do tin tức công ty có thể sẽ cung cấp sản phẩm sàn container bằng tre cho Tập đoàn Hoà Phát.
Trong phiên VN-Index tiếp đà hồi phục, NĐT cá nhân chuyển hướng bán ròng 217,9 tỷ đồng, trong đó tâm điểm rút vốn là cổ phiếu bất động sản với đại diện là 'họ Vingroup'.
Cùng với làn sóng của các công ty chứng khoán khác trên thị trường, mới đây CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã: SHS) lên kế hoạch đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội bàn việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn lên gấp đôi.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index tiếp tục xu thế hồi phục nhưng dòng tiền vẫn chưa mạnh mẽ. Dự kiến chỉ số sẽ dần áp sát vùng cản 1.540 điểm nhưng diễn biến trong thời gian tới có thể sẽ xảy ra tranh chấp và tạm sideway tại vùng cản này.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với việc lấy lại đà hồi phục, VN-Index sẽ có nhiều cơ hội xác lập lại xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn nếu vượt vùng cản then chốt quanh 1.480 thành công.
Trong phiên VN-Index tăng hơn 15 điểm, giao dịch khối ngoại cũng trở lại trạng thái tích cực khi nhóm này có phiên mua ròng hơn 350 tỷ đồng trên toàn sàn. Tâm điểm thu hút dòng tiền thuộc về các cổ phiếu bất động sản, với đại diện là bộ ba VIC, VHM, VRE.
Đà tăng của thị trường tiếp tục được nới rộng về cuối phiên chiều và VN-Index đóng cửa tại mốc cao nhất trong ngày. Mặc dù phiên hôm nay còn thiếu sự ủng hộ về mặt thanh khoản nhưng diễn biến chung cho thấy sự khả quan.
Thống kê giao dịch khối tự doanh, nhóm này bán ra gần 399 tỷ đồng phiên VN-Index tiếp đà hồi phục, áp đảo giá trị mua vào 214 tỷ đồng. Theo đó, khối tự doanh bán ròng hơn 185,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ rút ròng 160,9 tỷ đồng.
Chứng khoán MayBank Kim Eng (MBKE) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,7% vào năm 2022 với lạm phát sẽ duy trì ở mức ổn định dưới 4%. Sự điều chỉnh đang diễn ra cho thấy thời gian để nhà đầu tư tích lũy vị thế đối với những cổ phiếu khả quan cho năm 2022.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index vẫn có thể tiếp tục quá trình hồi phục nhưng diễn biến sẽ chậm và khó khăn do vùng cản 1.540 điểm vẫn là vùng tiềm ẩn áp lực bán lớn.
Trong tháng 1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,15 tỷ USD, giảm 10,5% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89% trong tổng xuất khẩu.