|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

IMF: Chiến tranh thương mại có thể 'quét sạch' 455 tỉ USD từ GDP toàn cầu năm 2020

13:12 | 06/06/2019
Chia sẻ
Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung, bao gồm cả thuế quan đã được triển khai và đề xuất, có thể khiến sản lượng kinh tế toàn cầu năm 2020 giảm 0,5%, Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo hôm 5/6.
IMF: Chiến tranh thương mại có thể quét sạch 455 tỉ USD từ GDP toàn cầu năm 2020 - Ảnh 1.

Giám đốc Quĩ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde (Ảnh: Getty Images)

GDP toàn cầu bốc hơi 455 tỉ USD, lớn hơn nền kinh tế Nam Phi

Trong một thông báo ngắn gọn gửi đến các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc khối G-20, bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành IMF, cho biết việc đánh thuế lên hàng hóa giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể khiến GDP toàn cầu "bốc hơi" 455 tỉ USD, lớn hơn nền kinh tế Nam Phi.

"Thế giới ngày càng lo ngại về tác động của căng thẳng thương mại hiện nay. Rủi ro là hàng rào thuế quan  Mỹ - Trung áp dụng gần đây có thể kìm hãm hoạt động đầu tư, năng lực sản xuất và tăng trưởng. Bên cạnh đó, thuế quan Mỹ vừa đề xuất đối với hàng hóa Mexico cũng rất đáng quan ngại", bà Lagarde nhận định.

"Thật vậy, có bằng chứng thuyết phục rằng Mỹ, Trung Quốc và nền kinh tế thế giới là những kẻ thua cuộc trong căng thẳng thương mại hiện tại", bà nói thêm.

Vào hôm 5/6, bà Lagarde cho rằng Mỹ và Trung Quốc cần phải tránh "tự làm mình bị thương", bằng cách gỡ bỏ hàng rào thuế quan đã triển khai và không áp dụng thêm rào cản dưới bất kì hình thức nào.

Vào tháng 7/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng áp thuế quan lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. "Tôi sẵn sàng áp thuế đến 500 tỉ USD hàng hóa", Tổng thống Mỹ nói với CNBC.

Nhen nhóm dấu hiệu tăng trưởng dần ổn định

Ước tính thiệt hại 455 tỉ USD trên xuất hiện vào cùng thời điểm IMF đưa ra một thông tin tốt lành hiếm hoi về nền kinh tế thế giới, theo đó gợi ý rằng một vài dấu hiệu sớm cho thấy tăng trưởng có thể đã "vững chắc" hơn nhờ loạt ngân hàng trung ương thay đổi chiến lược chính sách.

IMF đang điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu trong những quí gần đây do căng thẳng thương mại và lo ngại xoay quanh Trung Quốc đã châm ngòi cho hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán và đe dọa đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong thông báo gửi đến nhóm G-20, IMF cho biết dòng vốn đã dần phục hồi nhờ các ngân hàng trung ương giảm bớt tốc độ bình thường hóa chính sách tiền tệ.

"Trong tương lai, dự báo hiện tại của chúng tôi là nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng từ 3,3% trong năm nay lên 3,6% vào năm 2020", IMF dự đoán.

Rủi ro kinh tế suy yếu còn tiếp diễn

Tuy nhiên, sự phục hồi trên cũng song hành cùng các rủi ro. IMF nhận định, căng thẳng thương mại có thể kéo dài hoặc tiếp tục leo thang, Brexit có thể rơi vào trạng thái hỗn loạn và các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc có thể trì hoãn mô hình tăng trưởng bền vững hơn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các cuộc đàm phán giữa Bắc Kinh và Washington đã chuyển biến xấu vào đầu tháng 5, dẫn đến việc tăng thuế quan lên 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc và lệnh cấm doanh nghiệp Mỹ hợp tác với gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã đáp lại bằng thuế quan áp lên 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ, đồng thời tuyên bố lập ra "danh sách thực thể không đáng tin cậy" và đưa ra lập trường cứng rắn hơn đối với các yêu cầu từ phía Mỹ.

Vào năm ngoái, quan chức Trung Quốc đã thông báo một số biện pháp để cải thiện hoạt động tài trợ cho các doanh nghiệp tư nhân, vốn tạo ra phần lớn công ăn việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và cung cấp các gói cắt giảm thuế nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Trong khi đó, thời hạn Brexit đã bị lùi về ngày 31/10/2019 khi tình trạng bế tắc tại cung điện Westminster tiếp diễn. Thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May bị từ chối ba lần bởi các nhà lập pháp Anh và bà buộc phải từ chức.

Một cuộc chạy đua giành ghế lãnh đạo đang diễn ra bên trong Đảng Bảo thủ, và một cuộc tổng tuyển cử mới nhiều khả năng sẽ được tổ chức trong năm nay. Tình trạng chính trị rối loạn tại Anh làm gia tăng khả năng Anh rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận nào.

Yên Khê