Trong phiên giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng với tổng giá trị gần 1.740 tỷ đồng trên toàn thị trường, áp lực tập trung tại các cổ phiếu GMD, VNM và VCB.
Ngoài đẩy nhanh các dự án Nam Đình Vũ 3 và Gemalink 2, lãnh đạo công ty còn cho biết quan tâm các dự án trọng điểm quốc gia như Cái Mép Hạ, Nam Đồ Sơn, Liên Chiểu... không phải theo kiểu giữ chỗ mà làm sao để có hiệu quả nhất.
HĐQT đề xuất khi thị giá GMD thấp hơn 1,5 lần giá trị sổ sách thì sẽ tiến hành mua lại 21 triệu cổ phiếu để đỡ giá, tức sẽ chi số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng.
Cổ phiếu CTCP Gemadept (Mã: GMD) ghi nhận diễn biến tăng trở lại trong bối cảnh một số lãnh đạo và người liên quan đăng ký mua vào cổ phiếu khi giá giảm do ảnh hưởng từ thông tin thuế quan.
Trong đợt cơ cấu quý II công bố rạng sáng ngày 14/5, MSCI đã điều chỉnh thành phần các chỉ số, trong đó Việt Nam ghi nhận thêm 2 cổ phiếu được bổ sung và 1 mã bị loại khỏi danh mục MSCI Frontier Market Index.
Nhóm quỹ thuộc Quản lý quỹ KIM Việt Nam báo cáo ngày 18/2 đã bán tổng cộng 490.000 cp CTCP Gemadept (Mã: GMD) qua đó giảm sở hữu về gần 24,8 triệu cp, tương ứng với 5,99% vốn.
Gemadept là một trong số rất ít doanh nghiệp nước ngoài được cấp một diện tích đất lớn với quy mô lên tới 30.000 ha tại Campuchia để trồng cao su từ năm 2013.
Gemalink - công ty liên kết của Gemadept - là nhà đầu tư mới nhất muốn nhảy vào cuộc đua giành quyền phát triển cụm cảng Cái Mép Hạ có quy mô vốn hơn 50.000 tỷ đồng.
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.