Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm xuống thấp nhất trong hơn 2 năm vì đồng baht yếu và chi phí vận chuyển cao, trong khi nhu cầu thấp tiếp tục khiến giá gạo Ấn Độ neo ở đáy hơn 4 năm rưỡi tuần thứ hai liên tiếp.
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm rưỡi vì nhu cầu thấp và tình trạng ngắn nghẽn tại dịch vụ hậu cần. Trong khi đó, đồng baht giảm và việc thiếu người mua khiến giá gạo Thái neo ở gần đáy 2 năm.
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm vì thiếu người mua và đồng baht yếu, trong khi các hạn chế chống COVID-19 tại Việt Nam khiến giá gạo xuống gần mức thấp nhất 1 năm rưỡi.
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất nhiều tháng trên khắp các trung tâm sản xuất lớn của châu Á vì nhu cầu giảm trong khi nguồn cung tăng.
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu Ấn Độ giảm xuống thấp nhất trong gần 16 tháng vì nguồn cung mới được đưa vào thị trường nhưng nhu cầu vẫn duy trì ở mức thấp.
Giá gạo xuất khẩu từ các trung tâm hàng đầu của châu Á giảm trong tuần trước, với các thương lái Việt Nam và Thái Lan cố gắng cạnh tranh với mức giá tương đối thấp của gạo Ấn Độ, trong khi lệnh hạn chế do COVID-19 ở Bangladesh đã làm tăng giá nội địa.
Với mức giá thấp hơn so với gạo Việt Nam cả trăm USD/tấn và thuế nhập khẩu 0% nên gạo Ấn Độ vẫn cạnh tranh tốt khi về đến Việt Nam. Đây được xem là một trong những lý do khiến mặt hàng này đổ xô vào thị trường nước ta thời gian gần đây.
Tuần trước, các nhà xuất khẩu của Việt Nam đã phải hạ giá gạo để cạnh tranh với các đối thủ, trong khi đồng baht giảm và nhu cầu thấp đẩy giá gạo Thái xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2019.
Trong bối cảnh triển vọng xuất khẩu gạo từ Thái Lan, từng là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục giảm trong năm nay, chính phủ nước này đang đẩy mạnh nỗ lực để lấy lại vị thế đó bằng cách giảm phụ phí xuất khẩu và cải thiện giống lúa.
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu Ấn Độ giảm xuống thấp nhất kể từ giữa tháng 5 vì đồng USD mất giá, trong khi trong khi triển vọng nguồn cung tăng khiến giá gạo Thái giảm. Điều này khiến nhiều người mua tìm đến hai thị trường này thay vì Việt Nam để nhập khẩu gạo 5% tấm.
Theo Bộ NN&PTNT, trong 4 tháng đầu năm, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh là Bangladesh với 462% và Gana với 104,5%. Ở chiều ngược lại, giá trị xuất khẩu gạo sang Indonesia giảm 71%, sang Philippines giảm 5%.
Nhu cầu tiêu thụ gạo toàn cầu dự kiến tăng 7,9 triệu tấn trong niên vụ 2021-2022, trong đó tiêu thụ của Trung Quốc tăng 5,8 triệu tấn với phần lớn sự gia tăng dự kiến được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Sau khi sụt giảm vào quý I, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 4/2021 có dấu hiệu khởi sắc trở lại với khối lượng ước đạt 700 nghìn tấn, cao nhất kể từ tháng 6/2020 đến nay.
Khi tin tức chính thống vắng bóng, những suy đoán, thêu dệt và nỗi sợ hãi đã bào mòn niềm tin của cổ đông với doanh nghiệp. Thiệt hại lớn nhất không nằm ở những phiên giảm sàn, mà nằm ở chỗ doanh nghiệp đã đánh mất vị thế "người đồng hành" trong mắt cổ đông.