|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gạo Ấn Độ lên cao hơn 6 tháng vì nguồn cung thắt chặt, đồng rupee mạnh

18:10 | 16/01/2022
Chia sẻ
Tuần qua, giá gạo xuất khẩu tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới lên cao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái, nhờ nguồn cung thắt chặt và đồng rupee mạnh. Trong khi đó nhu cầu tăng tại Thái Lan giúp giá gạo nước này lên cao nhất kể từ giữa tháng 7/2021.

Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ lên đỉnh hơn 6 tháng

Theo Reuters, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ báo ở 367 - 375 USD/tấn, tăng từ 359 - 363 USD/tấn của tuần trước. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 24/6 năm ngoái.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh cho biết các nhà máy chủ yếu tập trung vào xay xát gạo trắng. Nguồn cung gạo đồ rất hạn chế và đó là lý do tại sao giá đang tăng cao.

Người này cũng cho hay giá cũng lên cao hơn do đồng rupee tăng giá, nhưng điều này làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà xuất khẩu.

Trong tuần tính tới ngày 6/1, giá gạo của Ấn Độ cũng báo ở mức cao nhất kể từ ngày 11/11.

Giá gạo Thái Lan lên cao nhất cũng tiếp tục tăng cao

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 7/2021, đạt 404 - 405 USD/tấn, tăng từ 390 - 402 USD vào tuần trước. 

Nhu cầu của các nhà xuất khẩu tăng mạnh, vì họ phải hoàn thành các đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đã giúp giá tăng trong tuần nay, theo các thương nhân có trụ sở tại Bangkok. 

Thái Lan đã xuất khẩu 5,39 triệu tấn gạo trong 11 tháng đầu năm ngoái, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước đó, Bộ Thương mại nước này cho hay. 

Giá gạo Việt Nam cũng tăng nhẹ

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở 395 - 405 USD/tấn trong tuần này, tăng từ mức 395 - 400 USD một tuần trước đó. 

Một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho biết doanh số bán hàng ở mức thấp và các thương lái địa phương đã giảm việc thu mua từ nông dân. 

Dữ liệu hải quan của chính phủ công bố hôm 13/1 cho thấy xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2021 giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2020 xuống 6,24 triệu tấn. Trong khi đó, xuất khẩu tháng 12/2021 giảm 13,4% so với tháng 11 xuống 490.219 tấn.

Còn tại Bangladesh, giá gạo nội địa tăng trở lại trong tuần này mặc dù vụ mùa tốt và lượng nhập khẩu lớn, theo các thương nhân.

Bangladesh, nhà sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới, đã nhập khẩu gần 1,36 triệu tấn trong năm trước, kết thúc vào tháng 6/2021.

Tố Tố

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.