Khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo sau đó rằng động thái hạ lãi suất xuống 25 điểm cơ bản của ngân hàng trung ương Mỹ là một sự "điều chỉnh chính sách giữa chu kì", thị trường tài chính đã rơi vào tâm trạng choáng váng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đã “làm mọi người thất vọng” vì cắt giảm lãi suất không mạnh như kì vọng và do đó không đủ để hỗ trợ cho cuộc chiến thương mại và tiền tệ mà chính quyền của ông đang tham gia.
Fed đã chính thức cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm % từ mức mục tiêu 2,25 - 2,5% xuống 2 - 2,25%. Đây là lần đầu tiên Fed cắt giảm lãi suất chuẩn trong vòng hơn 10 năm qua.
Tại cuộc họp chính sách vào ngày 31/7, nhiều khả năng có đến ba quan chức Fed không đồng ý với quyết định giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ và điều đó có thể khiến thị trường gặp khó khăn hơn trong việc nắm bắt chính sách của Fed trong tương lai.
Việc Fed hạ lãi suất có thể tạo ra tâm lí lạc quan nhất thời trên thị trường chứng khoán nhưng nó cũng báo hiệu nền kinh tế đang chuyển biến xấu, cần được kích thích. Số liệu lịch sử cho thấy trong giai đoạn Fed hạ lãi suất, thị trường chứng khoán giảm chứ không tăng.
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD đã chạm mức cao nhất trong hai tháng vào phiên giao dịch sớm ở châu Âu hôm nay, tăng mạnh so với đồng GBP khi đồng tiền tệ này đang bị "tấn công" dồn dập bởi nỗi sợ hãi về Brexit "cứng".
Bà Janet Yellen – Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố ủng hộ giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản (0,25 điểm %) do nền kinh tế toàn cầu suy yếu và lạm phát tại Mỹ đang thấp.
Trong tuần này, thị trường ngoại hối đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính sách của Fed vào ngày 31/7, đồng thời đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng là một sự kiện nằm trong vòng quan sát của nhà đầu tư.
Mặc dù luôn tránh các cuộc đối đầu công khai trực diện với Tổng thống Trump, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng tích cực chuẩn bị các sách lược và bước đi của riêng mình với sự ủng hộ của nhiều đồng nghiệp, chính trị gia.
Một tuần trước khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) họp bàn về chính sách tiền tệ, Tổng thống Donald Trump lại lên tiếng thúc giục ngân hàng trung ương này nên cắt giảm lãi suất càng sớm càng tốt.
Theo ông Joachim Fels, cố vấn kinh tế toàn cầu tại công ty quản lí đầu tư toàn cầu Pimco, nhận định Mỹ nhiều khả năng sẽ là quốc gia chiến thắng trong một cuộc chiến tranh lạnh về tiền tệ, vốn đang nóng lên từng ngày.
Ngoài những lời chỉ trích công khai được truyền thông dẫn lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn có những chiêu bài đáng sợ hơn rất nhiều nhằm mục tiêu đưa Fed vào quĩ đạo chính sách của mình.
Chủ tịch Chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Boston cho rằng Fed không nên vội vã giảm lãi suất khi nền kinh tế vẫn đang vận hành ổn định. Nhận định này của ông trái ngược với kì vọng của thị trường và một số quan chức khác.
Mùa Đại hội cổ đông 2026 diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào chu kỳ mới với nhiều kỳ vọng phục hồi, nhưng cũng đối mặt không ít áp lực từ chi phí vốn và nhu cầu thị trường. Khi các kế hoạch kinh doanh bắt đầu được công bố, câu hỏi đặt ra là: mức tăng trưởng lợi nhuận này mang tính thận trọng hay đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường?