Dow Jones tăng 270 điểm khi các ngân hàng lớn đều vượt qua bài kiểm tra của Fed
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 29/6, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 270 điểm, tương đương 0,8% và đóng cửa với 34.122 điểm nhờ các ngân hàng lớn.
Chỉ số S&P 500 đi lên 0,45% và chốt phiên ở mức 4.396 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite gần như đi ngang, duy trì ở ngưỡng 13.591 điểm.
Cổ phiếu của JPMorgan Chase, Goldman Sachs đều tăng hơn 3%, trong khi Wells Fargo đi lên tới 4,5%. Kết quả này xảy ra một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố toàn bộ 23 tổ chức được kiểm tra đều có đầy đủ nguồn vốn để vượt qua kịch bản suy thoái nghiêm trọng.
Các cổ phiếu tài chính bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng ngân hàng năm nay cũng tăng điểm sau thông tin trên, bao gồm Charles Schwab, Western Alliance và Zions Bancorporation.
Một loạt dữ liệu vĩ mô tích cực cũng đang báo hiệu khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, bất chấp những lo ngại về suy thoái.
Sau khi tính toán lại, dữ liệu tăng trưởng GDP trong quý I/2023 của Mỹ đã được điều chỉnh tăng lên. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5.
Chiến lược gia đầu tư cao cấp tại Edward Jones, bà Mona Mahajan nhận định: “Các lĩnh vực hoạt động tốt khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh đều đang trụ vững. Cuộc kiểm tra của Fed hôm qua cho thấy ngay cả khi nền kinh tế suy yếu, các ngân hàng vẫn kiên cường hơn nhiều so với những gì đã xảy ra trong giai đoạn 2008”.
Trong lần điều chỉnh thứ 3, GDP quý I/2023 đã tăng 2%, chứ không phải 1,1% như ban đầu.
Ngày 30/6 đánh dấu phiên giao dịch cuối cùng của nửa đầu năm 2023. Chỉ số S&P 500 đã tăng 14,5% trong năm nay và đang trên đà có tháng tốt nhất kể từ 1/2023.
Chỉ số Nasdaq tăng gần 30%, đây là nửa đầu năm tốt nhất kể từ năm 1983 khi sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy cổ phiếu công nghệ tăng giá. Chỉ số Dow Jones ghi nhận kết quả kém hơn, chỉ tăng 2,9% so với đầu năm.
Bất chấp sự khởi đầu vững chắc, một số nhà đầu tư vẫn đang chuẩn bị cho nửa cuối năm đầy biến động.
Bà Mahajan nói "thị trường không đi lên theo một đường thẳng mãi mãi, và vì vậy, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số giai đoạn thị trường củng cố”, khi Phố Wall chốt lời. Bà nói thêm rằng các nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng sự biến động để chuẩn bị cho một đợt phục hồi trên diện rộng.
Hôm 29/6, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta là ông Raphael Bostic tuyên bố ông không đồng quan điểm với các đồng nghiệp rằng để giảm lạm phát sẽ cần tăng thêm lãi suất.
“Theo quan điểm của tôi, khó có thể chắc chắn rằng chúng ta cần tiếp tục nâng lãi suất chính sách trong một thời gian ngắn, vì chúng ta có nguy cơ thắt chặt quá mức và làm cạn kiệt nhiều động lực của nền kinh tế”, ông Bostic phát biểu.
Trích dẫn một loạt các cuộc khảo sát và chỉ số, ông Bostic nói rằng lạm phát đang trên đà trở lại mục tiêu 2% của Fed “và theo một cách có thể là bền vững”.
Ông Bostic là một thành viên không bỏ phiếu trong năm nay của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Vị quan chức cho biết ông không kỳ vọng các đợt tăng lãi suất trong tương lai, nhưng cũng không mong đợi bất kỳ đợt cắt giảm nào trong năm nay hoặc cả 2024.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP