|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chủ tịch Fed: Hầu hết quan chức dự kiến sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa

21:48 | 29/06/2023
Chia sẻ
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết hầu hết các quan chức dự kiến sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa trong năm 2023.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hầu hết các quan chức dự kiến sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa trong năm nay bởi lạm phát vẫn còn cao so với mục tiêu. (Ảnh: New York Post/Getty Images).

Hôm 29/5, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết do lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% và thị trường lao động vẫn còn thắt chặt, hầu hết các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần nữa trong năm nay.

Theo Reuters, ông Powell đưa ra thông tin trên trong một bài phát biểu dành cho hội nghị Banco de Espana về sự ổn định hệ thống tài chính. Tuy nhiên, ông không nêu rõ khi nào các quan chức Fed sẽ tăng lãi suất.

Phần lớn bài phát biểu đều trùng lặp với những quan sát gần đây của “vị thuyền trưởng” về nền kinh tế Mỹ và tình hình chính sách tiền tệ.

Chủ tịch Fed lưu ý rằng không tính các đợt tăng lãi suất thì những rắc rối trong hệ thống ngân hàng từ đầu tháng 3 năm nay “có thể khiến” các điều kiện tín dụng bị thắt chặt hơn so với dự kiến.

Song, ông cũng nhấn mạnh rằng áp lực giá vẫn còn quá lớn và “còn một chặng đường dài” trước khi lạm phát quay trở về mức mục tiêu 2% của Fed.

Sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp kể từ tháng 3 năm ngoái, Ủy ban Thị trưởng Mở Liên bang đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6 mới đây. Chi phí đi vay liên ngân hàng tại Mỹ hiện nằm trong phạm vi 5 - 5,25%.

 

“Chúng tôi đưa ra quyết định tạm dừng dựa trên lộ trình thắt chặt tiền tệ đã qua, độ trễ khó đoán của chính sách và những biến số từ tình trạng thắt chặt tín dụng”, ông Powell chia sẻ.

Sau đó, ông tiếp tục: “Đa số thành viên của Ủy ban nhận thấy từ nay cho đến cuối năm, tăng lãi suất thêm hai lần nữa hoặc hơn là phù hợp”.

Fed sẽ tổ chức thêm 4 cuộc họp chính sách trong năm 2023. Cuộc họp kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 25 - 26/7.

Theo ông Powell, cho đến nay, các đợt tăng lãi suất đã làm chậm hoạt động đầu tư kinh doanh và lĩnh vực nhà ở. Các thước đo trong lĩnh vực bất động sản đã lùi xa mức đỉnh xác lập vào năm ngoái, dù một số chỉ số gần đây đã đi lên.

“Sẽ mất thời gian” để phần còn lại của nền kinh tế cảm nhận được tác động đầu đủ của chu kỳ tăng lãi suất, ông Powell nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Fed, điều đó đặc biệt đúng với lạm phát. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - được dự đoán sẽ tăng 3,9% so với một năm trước vào tháng 5.

Trong khi đó, chỉ số PCEPI lõi không tính giá năng lượng và thực phẩm nhiều khả năng sẽ tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Các số liệu chính thức cho tháng 5 sẽ được công bố vào ngày mai (30/6). Nếu các ước tính trên là đúng, lạm phát lõi đã không xê dịch mấy trong suốt 6 tháng qua.

 

Khả Nhân