|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đồng sáng lập kiêm cựu CEO Giao hàng nhanh đầu quân cho Tập đoàn Vingroup phát triển dự án One Mount Group

14:31 | 07/10/2019
Chia sẻ
Công ty One Mount Group vốn điều lệ hơn 3.000 tỉ đồng sẽ hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, đại lý đấu giá hàng hóa.

Tháng 8 vừa qua, ông Nguyễn Trần Thi - đồng sáng lập kiêm cựu CEO của CTCP Dịch vụ Giao hàng nhanh (GHN) chính thức gia nhập CTCP One Mount Group (một thành viên mới được thành lập của Tập đoàn Vingroup). Đây là thông tin được ghi nhận trên hồ sơ Linkedin (mạng xã hội nghề nghiệp) của vị này.

Trước đó trên trang Facebook cá nhân, ông Thi cũng thông báo về việc kết thúc chặng đường 7 năm với Giao hàng nhanh và bắt đầu nhiệm vụ mới. Khi đó, ông từ chối tiết lộ cụ thể công việc mới là gì. 

One Mount Group vốn điều lệ đăng ký 3.047 tỉ đồng do Vingroup sở hữu 51,22% . Ngành nghề hoạt động chính của công ty này là đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá hàng hóa). 

Ở One Mount Group, nhiệm vụ của cựu CEO Giao hàng nhanh sẽ là tập hợp các tài năng người Việt trên toàn thế giới để tạo ra một nền tảng kỹ thuật số cho một số ngành công nghiệp chính, giúp các doanh nghiệp tập trung vào lợi thế cạnh tranh của họ. 

1559185886_nguye%CC%82%CC%83n_tra%CC%82%CC%80n_thi

Ông Nguyễn Trần Thi - đồng sáng lập và cựu CEO của GHN

Ông Nguyễn Trần Thi có nhiều năm làm việc trong ngành logistics và chuỗi cung ứng. Nhân sự chủ đạo đưa Giao hàng nhanh từ chỗ doanh nghiệp startup trở thành công ty hơn 10.000 nhân sự. 

Với background vững chắc về khoa học máy tính, cựu CEO Giao hàng nhanh đã chứng minh khả năng áp dụng công nghệ vào tối ưu hóa hoạt động hậu cần phức tạp và quy mô lớn. 

Trước khi tách ra làm Giao hàng nhanh, ông Thi cũng có thời gian 9 tháng làm việc tại CTCP Thế giới Di động (MWG) ở vị trí giám đốc bộ phận bán hàng trực tuyến. Nhiệm vụ của ông tại công ty bán lẻ điện tử hàng đầu Việt Nam thời điểm đó là xây dựng hệ thống bán hàng online, nền tảng đưa MWG lên vị trí số một thị phần điện thoại di động và điện giao dụng như hiện tại. 

Ông Nguyễn Trần Thi tốt nghiệp đại học Công nghệ TP HCM loại giỏi, trong quá trình học tập ông tham gia một số cuộc thi và đạt thành tích ấn tượng: giải bạc Olympic Tin học, giải đồng cuộc thi ACM/ICPC 2010 (một cuộc thi về lập trình dành cho sinh viên đại học trên thế giới) khu vực Châu Á. 

Đông A