Quốc Cường Gia Lai cho biết HĐQT sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành công ty trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến Công ty.
Vận đen tiếp diễn khi tập đoàn phố núi lại bị Lilama 45.3 yêu cầu mở thủ tục phá sản do chưa thanh toán hết công nợ, tập đoàn nói đã gửi văn bản đề nghị TAND tỉnh Gia Lai xem xét lại các điều kiện.
Trừ đi hết chi phí, công ty có lợi nhuận sau thuế hơn 20 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi quý lớn nhất của công ty kể từ quý I/2015.
Imexpharm giải trình giá vốn hàng bán tăng trong kỳ một phần do công ty chủ động điều chỉnh hàng tồn kho phù hợp với bối cảnh thị trường OTC trầm lắng. Ngoài ra còn bởi khấu hao nhà máy IMP4 theo kế hoạch và tăng giá hoạt chất.
Trong tuần từ 22/7 đến 26/7, thị trường chứng khoán có 25 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức. Cấp nước Long Khánh là đơn vị trả cổ tức tiền mặt cao nhất với tỷ lệ 20%.
Hai kênh huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp bất động sản gồm trái phiếu và tín dụng ngân hàng vẫn trong tình trạng đóng băng. Trong năm 2024, nhóm doanh nghiệp này đặt kỳ vọng nhiều vào nguồn vốn từ thị trường cổ phiếu và sự hỗ trợ của Chính phủ để sống sót qua khủng hoảng.
Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa được người nhà nộp thêm 23 tỷ đồng, nâng tổng tiền bị cáo này khắc phục lên 212,5 tỷ đồng, bằng khoảng 5% tổng thiệt hại vụ án.
Tính đến nay, tổng dư nợ trái phiếu bất động sản đã vượt 387.000 tỷ đồng. Ngay cả những doanh nghiệp lớn cũng đang oằn mình với bài toán dòng tiền, xử lý nợ đến hạn, thậm chí quá hạn.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 17/7/2024 phê duyệt “Kế hoạch sắp xếp lại và Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2025".
1.500 người đã nhận tiền từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, dự kiến hết ngày 30/9 tất cả 6.600 bị hại mua trái phiếu Tân Hoàng Minh, tổng cộng 8.600 tỷ đồng, sẽ được hoàn tiền.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?