Theo bà Trương Mỹ Lan, năm 2021 đã nộp 5.000 tỷ đồng vào SCB để tăng vốn điều lệ nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, nay đề nghị tòa cho nhận lại để dùng khắc phục hậu quả.
Nhà đầu tư cá nhân được quyền đầu tư tất cả loại trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thay vì hạn chế như đề xuất trước đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi.
HĐXX cho rằng bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu, sau đó SCB có hàng loạt hoạt động dụ dỗ người gửi tiền mua trái phiếu.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và luật sư đề nghị tòa, VKS xem xét lại cách tính để xác định số tiền giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt chỉ 7.900 tỷ đồng chứ không phải 28.469 tỷ.
Các giao dịch trái phiếu gần đây vẫn cho thấy thị trường còn thiếu nhận thức đầy đủ về rủi ro và cơ cấu nhà đầu tư chưa đủ đa dạng để duy trì hoạt động trái phiếu doanh nghiệp qua giai đoạn biến động.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xin tòa giải tỏa kê biên một loạt dự án, cổ phần trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng để bán lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án.
Trong quý IV, CII cần tiền để trả nợ trái phiếu và cần nguồn vốn để cùng công ty thành viên thực hiện dự án bất động sản quy môgần 5.000 tỷ đồng nên xin hoãn thanh toán cổ tức.
Ngoài các tài sản là bất động sản, vốn góp, bà Trương Mỹ Lan đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi khoảng 17.000 tỷ đồng được một số ngân hàng sử dụng có nguồn gốc từ phát hành trái phiếu để khắc phục hậu quả.
Bà Trương Mỹ Lan cho biết đồng ý dùng hàng trăm tài sản của gia đình, tập đoàn để khắc phục hậu quả cho trái chủ, trong đó có "siêu dự án" tại tứ giác trung tâm quận 1.
Theo TS. Cấn Văn Lực, sự chênh lệch giữa tín dụng tăng trưởng nhanh nhưng huy động vốn tăng thấp hơn nhiều khiến áp lực thanh khoản hiện rõ. Nếu cứ tiếp diễn đà này, hệ thống ngân hàng sẽ ‘căng như dây đàn’”.