|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tăng vốn 1.500 lần trong 4 năm, một công ty vừa huy động 900 tỷ đồng trái phiếu

07:00 | 13/12/2024
Chia sẻ
Trong vòng 4 năm, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 100 triệu đồng lên 150 tỷ đồng trước thềm huy động trái phiếu.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Huy Dương Group vừa hoàn tất huy động 900 tỷ đồng trái phiếu từ ngày 9-11/12. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, đáo hạn ngày 9/12/2029 tức kỳ hạn 5 năm.

Lãi suất phát hành là 12,5%/năm. Thông tin về tài sản đảm bảo, mục đích phát hành không được công bố. 

Theo công bố của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,CTCP Huy Dương Group thành lập ngày 17/6/2020, hiện có trụ sở tại căn hộ 02 nhà H5, khu tập thể Đại học Sư Phạm, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty có hoạt động kinh doanh chính là sản xuất điện mặt trời với vốn điều lệ ban đầu là 100 triệu đồng. Song thông tin ở văn bản công bố phát hành trái phiếu trên HNX của Huy Dương Group nêu công ty hoạt động chính ở lĩnh vực xây dựng công trình.

Cuối năm 2022, doanh nghiệp tăng vốn từ 100 triệu lên 50 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư MST (Mã: MST) nắm 15% vốn cùng hai cá nhân Phạm Thị Ngọc Thư (15%) và Nguyễn Mạnh Tân (70%). 

Cập nhật tại thời điểm tháng 7/2024, công ty tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng, tức vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng gấp 1.500 lần trong vòng 4 năm. Cơ cấu cổ đông không được công bố.

Theo báo cáo tài chính quý III của MST, tại ngày 30/9, MST nắm 19% vốn tại Huy Dương Group. Giá gốc khoản đầu tư vào Huy Dương Group của MST là 28,5 tỷ tại thời điểm cuối quý.

 Nguồn: Báo cáo tài chính quý III của MST.

Ông Đỗ Trọng Cương (sinh năm 1980) là Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên mà Huy Dương Group huy động kể từ khi thành lập. 

HK

Quyết định của ông Trump tác động ra sao đến triển vọng cổ phiếu thép?
Theo một số nhà phân tích trong nước, thị trường Mỹ chiếm khoảng 13% khối lượng xuất khẩu thép của Việt Nam trong năm 2024, nên mức thuế mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các công ty niêm yết. Trong khi đó, triển vọng với ngành thép năm 2025 vẫn tương đối tích cực.