|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Định giá phi lý, gạo hữu cơ Hoa Nắng vẫn nhận 10 tỷ đồng trong Shark Tank Việt Nam

07:20 | 12/07/2018
Chia sẻ
Mặc dù gạo hữu cơ Hoa Nắng định giá quá cao, tài chính không minh bạch, cơ cấu cổ phần phức tạp, ông Louis Nguyễn vẫn đầu tư 10 tỷ trong Shark Tank Việt Nam vào tối 11/7.

Hai nhà sáng lập chỉ sở hữu 6% cổ phần công ty

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng phần lớn sản phẩm gạo đạt chất lượng tầm trung bình, thấp. Thống kê năm 2016 - 2017 cho thấy, hơn 10.000 tấn gạo nước ta xuất khẩu sang Mỹ phải quay về do chất lượng kém.

Nhận thấy phân khúc thị trường gạo hữu cơ tiềm năng, Lâm Anh Tú và Đặng Thị Trường An nảy ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm này. Họ gặp khó khăn tìm vùng nguyên liệu trồng lúa hữu cơ do hầu hết diện tích sản xuất của “vựa lúa” Đồng Bằng Sông Cửu Long đều nhiễm thuốc bảo vệ thực vật nặng.

dinh gia phi ly gao huu co hoa nang van nhan 10 ty dong trong shark tank viet nam
Lâm Anh Tú, Đặng Thị Trường An tham gia gọi vốn trong Shark Tank Việt Nam mùa hai trong chương trình tối 11/7.

Từng làm phân bón hữu cơ, hai người bạn đồng hành quyết định lấy thành phố Bến Tre làm khu vực nguyên liệu. Đất canh tác tại đây không ô nhiễm do người nông dân kết hợp giữa trông lúa và nuôi tôm.

Sau 3 năm ấp ủ, Tú và An đồng sáng lập Công ty Thực phẩm Hữu cơ Hoa Nắng. Đến nay, doanh nghiệp đã sản xuất 150 tấn gạo hữu cơđạt tiêu chuẩn do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu EU chứng nhận.

Hiện tại, sản phẩm Hoa Nắng xuất hiện tại hơn 250 cửa hàng, siêu thị Satra, Vissan. Nhiều chuỗi cửa hàng hữu cơ vừa có đơn đặt hàng với công ty. Mùa vụ 2018 - 2019, Hoa Nắng ký hợp đồng đầu ra cho 200 tấn gạo hữu cơ.

Ra đời vào tháng 4/2018, Hoa Nắng khởi nguồn từ một công ty phân bón hữu cơ từ 4 năm trước. Do có yếu tố nước ngoài nên không thể kinh doanh sản phẩm lúa gạo, Trường An tách khỏi công ty phân bón, thành lập Hoa Nắng cùng Anh Tú.

Dù không liên quan đến công ty ban đầu, nhưng cổ đông lớn nhất chiếm 94% cổ phần Hoa Nắng là Phó Tổng giám đốc công ty phân bón hữu cơ. Hai nhà sáng lập chỉ chiếm 6% cổ phần còn lại.

Đề nghị đầu tư duy nhất từ Louis Nguyễn

Xuất hiện trên sóng Shark Tank Việt Nam ngày 11/7, Anh Tú, Trường An muốn kêu gọi số tiền 10 tỷ đồng cho 30% cổ phần công ty. Hai nhà sáng lập Hoa Nắng thu hút các “cá mập” bằng mâm cơm nấu từ gạo hữu cơ và tép đất sống trên ruộng lúa tại Bến Tre.

“Cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm”, ông chủ bất động sản Phạm Thanh Hưng hào hứng hát, trong khi ông Louis Nguyễn tấm tắc khen đầu bếp nấu ăn ngon khi dùng bữa.

dinh gia phi ly gao huu co hoa nang van nhan 10 ty dong trong shark tank viet nam
Sản phẩm gạo hữu cơ Hoa Nắng được trưng bày trong Shark Tank Việt Nam.

Trường An cho biết, tổng vốn điều lệ của Hoa Nắng là 15 tỷ đồng. Do công ty mới thành lập nên các thành viên chưa góp vốn. Năm 2018, doanh thu đạt 5 tỷ đồng với lợi nhuận tầm 400 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế khoảng 7 - 8%.

“Vua chảo” Nguyễn Xuân Phú thắc mắc lý do cổ đông sở hữu 94% cổ phần khi chưa góp vốn. Ông cho rằng, những quy định đầu tư tại công ty cũ không có hiệu lực khi chuyển đổi sang công ty mới.

Nữ doanh nhân Thái Vân Linh nhận định 6% cổ phần là tỷ lệ quá thấp để hai nhà sáng lập Hoa Nắng có động lực tiếp tục hoạt động lâu dài.

“Em xác định dù có phần trăm hay không cũng sẽ theo dự án đến cùng. Hoa Nắng muốn thực hiện đúng cam kết với người nông dân, những người đồng hành cùng công ty”, Tú khẳng định.

Đồng quan điểm cho rằng hai nhà sáng lập Hoa Nắng định giá công ty phi lý, thiếu minh bạch tài chính, cơ cấu cổ phần phức tạp, ba nhà đầu tư Phú, Linh và Dzung Nguyễn quyết định không đầu tư.

“Nhà đầu tư có nguyên tắc khi làm việc là chấm dứt chuyện tình cảm, làm vì tiền. Các bạn nói làm vì tình cảm với nông dân sẽ không giải quyết việc gì, thậm chí kéo họ đi xuống. Bạn có quan hệ tình cảm gì vớicổ đông lớn nhất”, ông Hưng hỏi Trường An.

An khẳng định cô là trợ lý cũ của Phó Tổng giám đốc công ty phân bón, không có quan hệ tình cảm, nhưng ông Hưng vẫn không rót vốn cho Hoa Nắng vì định giá công ty từ con số không lên tới 30 tỷ đồng là quá cao.

Ngoài làm việc cho quỹ đầu tư, “cá mập tài chính” Louis Nguyễn còn sở hữu doanh nghiệp chuyên xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp như cà phê, hạt điều, lúa gạo. Đánh giá cao nhiệt huyết, sự trung thành của hai nhà sáng lập Hoa Nắng, ông đề nghị con số 8 tỷ đồng đổi lấy 51% cổ phần, và 2 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

dinh gia phi ly gao huu co hoa nang van nhan 10 ty dong trong shark tank viet nam
Năm nhà đầu tư trong tập 2, SharK Tank Việt Nam mùa hai.

Sau vài phút hội ý, Anh Tú và Trường An đồng ý gói đầu tư duy nhất từ doanh nhân Louis Nguyễn.

Bùi Mến